Người dân tụ tập đông đúc chờ lấy mẫu xét nghiệm, Chủ tịch phường giải thích lý do

Ông Ngô Xuân Bình, Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM thừa nhận có tình trạng đông đúc, lộn xộn khi lấy mẫu bởi 'ai cũng nóng lòng được xét nghiệm'.

Chiều nay (30/5), VietNamNet nhận được phản ánh của độc giả M.T có nội dung liên quan đến tình hình người dân chen chúc chờ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Nội dung phản ánh như sau: “Tôi ở phường 3. Hiện phường đang xét nghiệm đại trà cho người dân. Nhưng nhìn người dân hỗ trợ nhà nước việc truy tìm người nhiễm bệnh thì thật nguy hiểm. Rất đông, thậm chí chen chúc để làm xét nghiệm. Khẩn cấp đề nghị nên dừng lại”.

Hình ảnh người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Trần Bùm

Hình ảnh người dân chờ lấy mẫu xét nghiệm được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Trần Bùm

Bạn đọc M.T kiến nghị, theo tôi nên thuê (hoặc nhờ người dân hỗ trợ) xe tải loại 500kg, cứ một xe có 2 nhân viên lấy mẫu xét nghiệm và khoảng 2 dân phòng theo hỗ trợ, trên xe có loa tay. Mỗi xe chạy theo một con đường hoặc một hẻm. Khi đến đâu bật loa mời người dân ra xét nghiệm. Hướng dẫn mỗi lần ra là 2 người, đeo khẩu trang đầy đủ, mang theo giấy xét nghiệm. Không tụ tập quá 2 người (trừ dân phòng và người xét nghiệm).

Người dân phường 3, quận Gò Vấp xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm: Ảnh: Trịnh Đình Tuyến.

Một bạn đọc khác sống tại phường 3 phản ánh cùng nội dung: “Phải chấp hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 thôi. Nhưng mới sáng ra, thấy người tập trung đông quá thì rất nguy hiểm”.

Trao đổi với VietNamNet, ông Ngô Xuân Bình, Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp cho biết, hiện ngành y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho gần 25.000 người dân, ở tại 17 điểm lấy mẫu xét nghiệm của phường. Việc lấy mẫu xét nghiệm này bắt đầu từ 8h sáng.

Ảnh: Trịnh Đình Tuyến.

Ông Bình thừa nhận có việc người dân tụ tập đông, lộn xộn và không lấy theo hàng lối như hai độc giả trên phản ánh.

“Lúc đó, việc lấy mẫu xét nghiệm vừa diễn ra, nhân viên y tế chưa chuẩn bị kịp. Còn người dân thì lo sợ nhiễm bệnh nên nôn nóng được lấy mẫu xét nghiệm”, ông Bình giải thích.

Ông Ngô Xuân Bình cho biết, hiện người dân phường 3 đã chấp hành giữ khoảng cách khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Trịnh Đình Tuyến.

Theo ông Bình, ngay sau đó, các nhân viên y tế, lực lượng hỗ trợ của phường đã nhắc nhở người dân và họ đã chấp hành. “Hiện, việc người dân lấy mẫu xét nghiệm đã diễn ra trật tự và chấp hành quy định phòng, chống dịch là đứng cách nhau 2m, đeo khẩu trang”, ông Bình nói.

Ông cũng cho biết, việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại phường dự kiến sẽ xong trong chiều tối nay.

Tú Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguoi-dan-tu-tap-dong-duc-cho-lay-mau-xet-nghiem-chu-tich-phuong-giai-thich-ly-do-741361.html