Người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Thời gian qua, CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động và tăng cường công tác quản lý, vận động, thu hồi vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Pháp lệnh 'Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ' đi vào cuộc sống.

Thời gian qua, CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động và tăng cường công tác quản lý, vận động, thu hồi vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa Pháp lệnh "Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ" đi vào cuộc sống.

CAH Hòa Vang phối hợp với CAX Hòa Ninh thu hồi "hàng nóng" các loại do người dân giao nộp.

CAH Hòa Vang phối hợp với CAX Hòa Ninh thu hồi "hàng nóng" các loại do người dân giao nộp.

Theo Trung tá Ngô Văn Lộc- Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH CAH Hòa Vang, sau khi xây dựng kế hoạch, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo CAH, Đội đã phối hợp với lực lượng CA 11 xã đẩy mạnh các mặt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2017, cùng với việc phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, người dân cũng đã tự nguyện giao nộp: 2 súng quân dụng, 1 súng săn tự chế dài hơn 1m, 31 viên đạn K54 và 75 hung khí các loại… "Mới đây, sau hơn một tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT từ nay đến sau Tết Kỷ Hợi 2019, Đội đã phối hợp với CAX Hòa Ninh vận động, thu hồi được 2 súng AK, 1 súng AR15, 1 súng K54, 1 súng tự chế bắn đạn hoa cải, 1 hộp tiếp đạn 7 viên, 3 súng săn bắn hơi cồn tự chế. Qua đó cho thấy, ý thức sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao", Trung tá Ngô Văn Lộc cho biết thêm.

Đến giao nộp súng K54 và 1 hộp tiếp đạn 8 viên đạn, ông Trần Mạnh (trú xã Hòa Khương) bộc bạch, trong quá trình mưu sinh nghề rà sắt phế liệu, ông phát hiện súng, đạn này nằm dưới sông Bàu Sấu (xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam) nên nhặt mang về. Sau đó, nghe lực lượng CA tuyên truyền vận động, ông hiểu được cất giữ vũ khí là vi phạm pháp luật, có thể ảnh hưởng đến tính mạng người khác nên ông tự giác giao nộp… Bên cạnh đó, thông qua những nỗ lực kiên trì của lực lượng CAX, sự chuyển biến nhận thức về pháp luật của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến hành vi mua bán vật liệu nổ để khai thác tài nguyên cũng được tăng lên rõ rệt. Điển hình, như việc người dân thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương) khi phát hiện Phạm Minh Hùng (trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) đang bán vật liệu nổ trái phép cho Đặng Văn Biên (trú H. Ea Súp, Đắk Lắk) liền tin báo và hỗ trợ lực lượng CA khống chế các đối tượng, thu giữ 1 kg thuốc nổ dẻo và hơn 50 kíp nổ, chuyển giao cho CAH…

Có thể nói, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn là một trong những công tác có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT, thể hiện tính nghiêm minh của luật pháp, góp phần phòng ngừa ngăn chặn tội phạm, hạn chế tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ gây ra. Thời gian đến, lực lượng CAH Hòa Vang tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép; đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong công tác thu hồi, giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ nhằm góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_200393_nguoi-dan-tu-giac-giao-nop-vu-khi-vat-lieu-no.aspx