Người dân Trung Quốc tấp nập về nhà đón Tết

2,99 tỷ là số lượt khách Trung Quốc sẽ di chuyển trong cuộc 'đại di chuyển' mùa Xuân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 này. Đợt cao điểm giao thông, hay còn gọi là Xuân vận, năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 21/1 và kéo dài trong hơn 40 ngày.

Theo Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc, số lượng hành khách di chuyển trong dịp Tết năm nay tăng khoảng 0,6% so với năm ngoái. Trong đó, lượng khách di chuyển bằng đường sắt và hàng không tăng lần lượt 8% và 12%, còn số hành khách đi lại bằng đường thủy vẫn duy trì ở mức 43 triệu lượt người.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp tết này, ngành đường sắt Trung Quốc dự kiến triển khai hơn 4.700 chuyến tàu khứ hồi mỗi ngày, trong đó 70% là các chuyến tàu cao tốc phục vụ các đợt cao điểm trước và sau tết. Ngành hàng không cũng đã lên kế hoạch tăng cường khoảng 530.000 chuyến bay, tăng 10% so với năm ngoái.

Hàng năm, cứ đến dịp Tết nguyên đán, Trung Quốc lại chứng kiến xuân vận vô cùng vất vả khi hàng chục triệu người về quê ăn Tết. Đây được xem là dịp lễ lớn nhất trong năm không chỉ của Trung Quốc mà còn của nhiều quốc gia châu Á khác. Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 5/2 tới.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguoi-dan-trung-quoc-tap-nap-ve-nha-don-tet