Người dân tranh thủ trở về TPHCM sớm

Hôm nay (9/2) nhằm ngày Mùng 5 Tết, rất nhiều người dân đã tranh thủ trở lại TPHCM sớm để nghỉ ngơi, đồng thời cũng để tránh bị kẹt xe thường xảy ra vào ngày cuối kỳ nghỉ lễ. Lượng phương tiện giao thông đổ về các khu vực cửa ngõ TP càng lúc càng đông đúc, song chưa xảy ra ùn tắc.

Khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM, lượng phương tiện giao thông từ các tỉnh miền Tây đổ về, đặc biệt là xe gắn máy khá đông đúc. Mặc dù chưa xảy ra ùn tắc, nhưng các phương tiện di chuyển chậm. Các tuyến đường qua khu công nghiệp Tân Tạo; khu vực trạm thu phí An Sương - An Lạc cũng khá không thoáng, giao thông đi lại thuận lợi. Vào những năm trước, tình trạng ùn tắc giao thông thường xảy ra vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết khi người dân trở về TPHCM để học tập và làm việc. Tuy nhiên, năm nay, người dân trở về TP sớm hơn một ngày, như vậy vừa tránh bị kẹt xe, vừa có thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại công việc.

Anh Võ Văn Bằng, quận Thủ Đức, TP HCM

Sợ ngày mai xe nó nhiều, năm nào cũng thế thấy mùng 5 nó ít hơn/ mọi năm trước đi ngày 4 với 6 chạy cà nhích cà nhích, giờ là không tới đây

Anh Nguyễn Chí Thành, quận Gò Vấp TP HCM

Lúc nãy đi cũng còn kẹt chút chỗ Vĩnh Long đường còn hẹp, xe tải xe khách chạy nhiều, kẹt, chạy chậm/ cho nên đi hôm nay là thích hợp nhất

Còn tại khu vực bến xe miền Đông, mật độ phương tiện giao thông tăng dần về cuối ngày, chủ yếu là các tuyến xe khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đưa người dân trở về TPHCM sau kỷ nghỉ Tết. Do chưa vào ngày cao điểm nên lượng phương tiện chưa nhiều, việc đi lại của người diễn ra khá thuận lợi, dễ dàng.

Anh Triệu Láo San, tỉnh Đắk Nông

Hôm nay thì thấy từ nhà đặt vé đi và di chuyển cũng thấy thoải mái, khach đi lại bình thường nên việc di chuyển không thấy khó khăn.

Anh Nguyễn Đăng Thái, nhân viên bến xe miền Đông

Lúc sáng sớm thì cũng có đông, giờ nắng lên thì đã bớt đông, chắc khoảng mùng 7, 8 mới cao điểm, bến xe cũng đã chuẩn bị lượng xe đưa đón khách về đến nhà an toàn vui vẻ

Năm nay đi làm sớm hơn mọi năm, nhưng người dân vẫn tranh thủ thời gian trở về TP sớm để chuyến xuất hành đầu năm gặp nhiều thuận lợi. Dự kiến cao điểm ùn tắc giao thông sẽ rơi vào chiều ngày 10/2 tức ngày mùng 6 Tết - ngày cuối cùng của đợt Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, đặc biệt là khu vực các cửa ngõ ra vào TPHCM./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguoi-dan-tranh-thu-tro-ve-tphcm-som