Người dân Trà Văn A đã có nhà ở

Chỉ còn vài ngày nữa, người dân làng Trà Văn A (xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) có thể dọn về nhà mới. Bà con ai nấy cũng phấn khởi vui mừng, hàng ngày cùng nhau lên đồi tiếp tục công việc nương rẫy, trẻ em cũng đã đến lớp học. Những nền nhà cũ, bãi hoang tàn bên dòng Nước Xe đã được chính quyền địa phương khắc phục trở thành bãi cát đẹp, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn ngày nào giờ đã rút và trong xanh.

Đường dẫn vào làng Trà Van A.

Đường dẫn vào làng Trà Van A.

Bên dòng Nước Xe, cây cầu bê tông kiên cố và cây cầu Dây đến Làng Trà Văn A đã bị lũ đánh tơi, chính quyền và người dân ngày đêm khắc phục, tuy nhiên mưa không ngớt làm cho tuyến đường duy nhất đến xã Phước Kim liên tục sạt lở. Vì vậy, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn, hiện cây cầu Dây được gia cố tạm để người dân qua lại. Các phương tiện cơ giới phải băng qua dòng nước mới có thể đến được vị trí những ngôi nhà ở mới của người dân nơi đây.

Lắc lư trên cây cầu Dây, chúng tôi men theo bờ sông để đến với 17 căn nhà kiên cố đang được hoàn thiện. Tiếng xì xào của bà con Giẻ Triêng hòa lẫn tiếng động cơ đang khắc phục công trình giao thông cũng như tiếng máy cắt. máy khoan... khiến không khí nơi đây trở nên rộn ràng. Xa xa, trong những căn nhà tạm chỉ còn người già và những đứa trẻ chưa đủ tuổi đến trường, bà con làng Trà Văn A đã yên tâm đi nương rẫy.

Ông Hồ Văn Thư, Trưởng thôn Trà Văn cho biết, sau cơn bão số 9, hơn 20 ngôi nhà làng Trà Văn A trôi sạch, cũng may không có thiệt hại về người. Được nhà nước và doanh nghiệp kịp thời làm nhà ở kiên cố cho người dân nơi đây đã an ủi phần nào nỗi đau buồn của người dân khi bất lực đứng nhìn nhà cửa, tài sản trôi. "Gần 2 tháng nay, người dân đã tự đi nương rẫy khắc phục hư hại chuẩn bị cho vụ mùa mới, có nhà ai nấy cũng vui mừng, yên tâm lao động sản xuất. Đặc biệt, Tết này có nhà mới, có cái ăn, ra Tết sẽ vào vụ thu hoạch nên ai nấy cũng mừng, làng Trà Văn A được khởi sắc", ông Thư phấn khởi nói.

Với chủ trương của Chính phủ đóng cửa rừng, mặc dù Phước Sơn còn rất nhiều gỗ, trong khi hạ tầng giao thông hư hỏng quá lớn, không thể khắc phục trong thời gian ngắn. Vì vậy, chính quyền, doanh nghiệp và người dân nơi đây cùng bàn bạc tìm ra phương án mô hình nhà ở mới cho người dân, vừa phù hợp với phong tục tập quán, vừa kịp thời đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân. Trên mặt bằng rộng hơn 1.500m2, 16 căn nhà liền kề nhau, mỗi căn rộng chừng 50 m2, là nơi ở mới của người Làng Trà Văn A.

Những căn nhà mới được chính quyền địa phương đầu tư xây đựng để cho người dân vùng sạt lở ổn định chỗ ở.

Ông Lý Minh Tám, một doanh nghiệp tại Phước Sơn đã hỗ trợ cho xã Phước Kim gần 2 tỷ đồng để làm nhà ở và hạ tầng giao thông. Ngoài ra, nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu khác của người dân làng Trà Văn A được ông Tám tài trợ ngay sau khi bị sự cố lũ quét. Ông Tám chia sẻ, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, chúng tôi đã sử dụng sân vận động của thôn Trà Văn A để dựng 16 căn nhà cho bà con, 1 căn nhà khác trên mặt bằng cách đó không xa.

"Vì đường sá chưa đi lại được nên không thể làm nhà bê tông, tôi đã đề xuất nhà ở bằng khung sắt với các trụ sắt to được chôn sâu dưới đất có lớp bê tông bảo vệ, mái, vách tôn, trang bị hệ thống chống sét, hệ thống thông gió, có điện, nước, khu vệ sinh, nhà sinh hoạt cộng đồng đầy đủ... Đặc biệt, bếp và các vách ngăn bếp được làm bằng bê tông, nền nhà bê tông kiên cố. Sau khi nhận nhà người dân sẽ cưa những cây gỗ bị ngã đổ và ván của nhà cũ gác lên làm la phông chống nóng. Vách tôn, mái tôn có thể tháo lắp để ứng phó khi mưa bão. Dự kiến ngày 15-1 chúng tôi sẽ bàn giao nhà cho người dân dọn về ở", ông Tám thông tin.

Ông Nguyễn Mạnh Hà- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, mô hình nhà ở này đã được sự đồng thuận của bà con và cũng rất phù hợp với tình hình hiện nay của địa phương không tác động vào rừng. "Chúng tôi sẽ kiểm tra, lấy ý kiến bà con, trên cơ sở này tỉnh sẽ chỉ đạo cho các đơn vị thiết kế làm hồ sơ để tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình để bà con miền núi, đặc biệt bà con vùng sạt lở sớm có nhà ở, ổn định cuộc sống", ông Hà nhấn mạnh.

S.P

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_237001_nguoi-dan-tra-van-a-da-co-nha-o.aspx