Người dân TPHCM xúng xính xuống phố du xuân sớm

Ngày 27/1, trên đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 1, TPHCM), người dân TPHCM du xuân từ khá sớm...Họ diện áo dài, áo bà ba, xúng xính bên những cây mai vàng chụp ảnh, xin chữ thư pháp...

Ngày 27/1, trên đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 1, TPHCM), người dân TPHCM du xuân từ khá sớm...Họ diện áo dài, áo bà ba, xúng xính bên những cây mai vàng rực chụp ảnh, xin chữ thư pháp... Rất nhiều lượt người đến đây du xuân, chụp hình.

Theo ghi nhận, dọc hai bên đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1, TPHCM) tràn ngập sắc xuân với hàng mai vàng rực cùng với đó là phố ông đồ, nét đặc trưng không thể thiếu trong Lễ hội Tết Việt năm nay (diễn ra từ ngày 27/1 đến 16/2, tại Nhà văn hóa Thanh Niên).

Không gian Lễ hội Tết Việt với phong màu chủ đạo là sắc vàng rực rõ của hoa mai.

Không gian Lễ hội Tết Việt với phong màu chủ đạo là sắc vàng rực rõ của hoa mai.

Nơi đây đã tái hiện lại không gian của ngày tết cổ truyền với các tiểu cảnh như làng tranh đông hồ, nón lá, làng gốm… Đây là những hoạt động ý nghĩa giúp người dân cảm nhận không khí tết xưa và lưu giữ những nét văn hóa đậm chất truyền thống này.

Người dân TPHCM xuống phố du xuân sớm.

Cô Nguyễn Thị Hoa (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) cho biết, năm nào cũng tới đây để tham gia Lễ hội Tết Việt tại Nhà văn hóa Thanh niên, qua đó tận hưởng không khí vui vẻ, đón chào năm mới. Năm nay, chuẩn bị áo dài để chụp hình phù hợp với tiểu cảnh của tết truyền thống ở đây.

Bạn Phụng Thị Nga (ngụ Quận 1, TPHCM) chia sẻ, năm nay chọn bộ áo dài đỏ, cũng như là niềm vui mừng chúng ta đã chiến thắng được dịch bệnh COVID-19, mang đến cho mọi người một mùa xuân vui vẻ.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận người dân TPHCM xuống phố du xuân sớm:

Ngày 27/1, trên đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 1, TPHCM), người dân TPHCM du xuân từ khá sớm...

Họ diện áo dài, áo bà ba, xúng xính bên những cây mai vàng rực chụp ảnh.

Nhiều cô gái diện áo dài cách tân, áo dài truyền thống chụp ảnh.

Du xuân sớm bên những tiểu cảnh khơi gợi lại nét văn hóa truyền thống.

Tràn ngập sắc xuân với hàng mai vàng rực cùng với đó là phố ông đồ.

Nét đặc trưng không thể thiếu trong dịp tết Việt năm nay.

Không thể thiếu 'mực tàu, giấy đỏ'.

Chiếc áo bà ba được giới trẻ lựa chọn du xuân sớm trên phố.

Ai nấy xúng xính, thướt tha trong tà áo dài.

Những ông đồ xuống phố, bày 'mực tàu, giấy đỏ'.

Viết những câu đối, những lời chúc tốt đẹp.

Gửi đến mọi người một năm mới nhiều may mắn, an khang.

Đây là những hoạt động ý nghĩa giúp người dân cảm nhận không khí tết xưa và lưu giữ những nét văn hóa đậm chất truyền thống này.

Văn Minh - Chang Chang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-tphcm-xung-xinh-xuong-pho-du-xuan-som-1785328.tpo