Người dân TP Hồ Chí Minh vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang khi ra đường

Mặc dù cơ quan chức năng khuyến cáo bắt buộc phải sử dụng khẩu trang khi ra đường, đến nơi công cộng; nhưng nhiều người dân TP Hồ Chí Minh bắt đầu có tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch COVID-19.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức vào sáng ngày 26/4, tại các điểm tham quan nổi tiếng ở trung tâm TP Hồ Chí Minh như Đường sách, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Hội trường Thống Nhất... có rất nhiều người "quên" đeo khẩu trang; thậm chí có nhóm bạn trẻ tụ tập chụp ảnh nhưng không một ai đeo khẩu trang.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Tại TP Hồ Chí Minh, trưa ngày 26/4, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng đã quyết định hủy bỏ việc bắn pháo hoa trong dịp lễ 30/4 và 1/5, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế; tiếp tục bắt buộc đeo khẩu trang tại các khu vực tập trung đông người, khu vui chơi giải trí; tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang; các phòng họp, khu vui chơi, giải trí đông người phải bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn… Đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tiếp tay cho nhập cảnh trái phép hoặc không thực hiện khai báo...

Tuy nhiên, như đã phản ánh ở trên, tình trạng người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch đã tiềm ẩn nguy cơ rất lớn trong việc bùng phát dịch khi có ca lây nhiễm cộng đồng.

Những hình ảnh người dân "quên" đeo khẩu trang khi ra đường:

Một số người ra đường vẫn "quên" đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Một số người ra đường vẫn "quên" đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Một nhóm bạn trẻ không đeo khẩu trang tại khu vực trước Bưu điện Trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Nhiều bạn trẻ tụ tập đông người chụp ảnh và không đeo khẩu trang tại các điểm du lịch nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh.

Tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, dù có bảng khuyến nghị đeo khẩu trang khi đến vui chơi, tham quan, nhưng vẫn có người thờ ơ, "bỏ qua" việc đeo khẩu trang phòng dịch.

Khu vực ở Nhà thờ Đức Bà (Quận 1) cũng có đông người dân không đeo khẩu trang.

Bên trong các trung tâm thương mại, siêu thị tại TP Hồ Chí Minh vẫn có người dân "quên" đeo khẩu trang.

Tại các điểm vui chơi giải trí, rất đông trẻ em và phụ huynh không đeo khẩu trang, hoặc đeo không đúng cách.

Các quán cà phê vỉa hè ở trung tâm TP Hồ Chí Minh cũng có nhiều bạn trẻ "quên" đeo khẩu trang.

Tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) cũng có một số người lơ là phòng dịch.

Nguy cơ dịch COVID-19 vẫn đang rất cao nhưng nhiều người vẫn không mang khẩu trang khi đến các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí.

Chùm ảnh, clip: M.Linh - H.Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-van-chu-quan-khong-deo-khau-trang-khi-ra-duong-20210426134452662.htm