Người dân TP Hồ Chí Minh đứng xếp hàng đón Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh

Hàng ngàn người dân, học sinh sinh viên TP Hồ Chí Minh với ảnh của Đại tướng Lê Đức Anh đã đứng dọc hai bên đường chờ đón đoàn xe đưa linh cữu Đại tướng từ sân bay Tân Sơn Nhất về với đất mẹ tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Sau Lễ truy điệu tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), chuyến bay đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc hơn 15 giờ ngày 3/5.

Linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh đã về đến Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh đã về đến Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Đoàn xe đưa linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh di chuyển qua các tuyến đường Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Pasteur... trước khi về Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh. Trên đường đi, đoàn đã dừng trước cổng Quân khu 7 và nhà riêng của Đại tướng trên đường Pasteur (quận 3) vài phút, sau đó tiếp tục di chuyển theo lộ trình.

Tại khu vực nhà riêng của Đại tướng Lê Đức Anh trên đường Pasteur, nhiều người dân đã xếp hàng từ rất sớm để đón Đại tướng đi qua.

Tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh (quận Thủ Đức), nơi diễn ra lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Lễ an táng được cử hành trọng thể tại khu K1 của Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Những hình ảnh người dân TP Hồ Chí Minh chờ đón linh cữu Đại tướng trên đường phố TP Hồ Chí Minh:

Mới hơn 14 giờ, nhiều học sinh đã đứng xếp hàng tại khu vực nhà riêng của Đại tướng trên đường Pasteur để chờ đón linh cữu của ông đi qua.

Người dân TP Hồ Chí Minh ôm di ảnh đứng chờ linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh.

Hội Cựu chiến binh quận Thủ Đức ôm di ảnh Đại tướng đứng đợi sẵn ở khu vực vào Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Hơn 15 giờ, linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh đã đến sân bay Tân Sơn Nhất.

15 giờ 45 phút, linh cữu Đại tướng đã về tới nhà riêng trên đường Pasteur (quận 3).

Linh cữu Đại tướng dừng ở trước nhà riêng vài phút, sau đó tiếp tục di chuyển về Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Linh cữu của Đại tướng đã về đến Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh, mọi thứ đã được chuẩn bị rất chu đáo và sẵn sàng đón linh cữu của Đại tướng Lê Đức Anh.

Đúng 16 giờ 40, lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu cử hành. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ tang tuyên bố lễ an táng bắt đầu.

Lễ an táng được cử hành trọng thể tại khu K1 của Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Mạnh Linh-Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-dung-xep-hang-don-linh-cuu-dai-tuong-le-duc-anh-20190503170325881.htm