Người dân TP Hồ Chí Minh chấp hành nghiêm lệnh tạm dừng kinh doanh

Sáng 28/3, TP Hồ Chí Minh khá vắng vẻ do người dân nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không tụ tập đông người, đóng cửa các cơ sở kinh doanh không cần thiết... để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai… hàng loạt cơ sở kinh doanh, quán ăn; cơ sở massage, làm đẹp; các điểm tham quan... đều chấp hành nghiêm túc việc đóng cửa đến ngày 15/4 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những tuyến đường này cũng trở nên yên bình, thanh vắng hơn do người dân hạn chế ra đường ngày cuối tuần.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh tại TP Hồ Chí Minh trong sáng 28/3:

Đường sách TP Hồ Chí Minh thông báo đóng cửa từ ngày 24/3 để hạn chế tụ tập đông người.

Đường sách TP Hồ Chí Minh thông báo đóng cửa từ ngày 24/3 để hạn chế tụ tập đông người.

Các cơ sở kinh doanh nghiêm túc thực hiện việc đóng cửa.

Các cửa hàng có tụ tập đông người tại trung tâm Quận 1 nghiêm chỉnh thực hiện lệnh ngừng kinh doanh.

Người bán bánh mì chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường trong sáng ngày 28/3.

Đường Lê Hồng Phong (Quận 10) thanh bình trong sáng 28/3 vì hàng quán đóng cửa và người dân hạn chế ra đường.

Đường Nguyễn Huệ (Quận 1) cũng thanh vắng, trái ngược với hình ảnh luôn đông đúc ngày cuối tuần trước khi có dịch COVID-19.

Đường Lý Thường Kiệt (Quận 10) ngày thường đông đúc cũng trở nên thanh vắng vào sáng 28/3.

Đường 3/2 ít người qua lại và các cửa hàng kinh doanh đều đóng cửa.

Tuyến đường Huyền Trân Công Chúa (Quận 1) vắng vẻ vào sáng ngày cuối tuần.

Khu vực phía trước cổng chợ Bến Thành (Quận 1) vắng vẻ, các tiểu thương đều đóng cửa sạp.

Các cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1) cũng đóng cửa từ sáng ngày 28/3.

Các tuyến đường xung quanh Nhà thờ Đức Bà (Quận 1) cũng vắng vẻ lạ thường từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện.

Đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với đường Lê Duẩn (Quận 1) người dân không còn tụ tập đông người vào cuối tuần như thường lệ.

Tin, ảnh: Linh Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/nguoi-dan-tp-ho-chi-minh-chap-hanh-nghiem-lenh-tam-dung-kinh-doanh-20200328105936909.htm