Người dân TP HCM xếp hàng 'giải cứu' dưa hấu

Nhiều điểm 'giải cứu' dưa hấu từ các tỉnh miền Trung và miền Tây về bán giá rẻ cho người dân ở TP HCM thu hút rất đông người dân đến mua để ủng hộ.

Hôm nay (10/2), nhiều điểm "giải cứu" dưa hấu từ các tỉnh miền Trung và miền Tây về bán với giá rẻ cho người dân ở TP HCM thu hút rất đông người dân đến mua để ủng hộ.

Hôm nay (10/2), nhiều điểm "giải cứu" dưa hấu từ các tỉnh miền Trung và miền Tây về bán với giá rẻ cho người dân ở TP HCM thu hút rất đông người dân đến mua để ủng hộ.

Đây là dưa của các hộ nông dân bị ùn ứ sau khi cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc bị đình trệ vì dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona.

Các địa điểm “giải cứu” dưa hấu tập trung chủ yếu tại đường Đỗ Xuân Hợp (Quận 9), đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), đường Vườn Lài (quận Tân Phú).

Tại các điểm mua bán này, giá mỗi kg dưa từ 5.000 - 6.000 đồng/kg; giá bán sỉ từ 3.000 – 4.000 đồng/kg.

Có người ghé mua từ 2 – 5 quả, có người mua với số lượng lớn để làm quà biếu người thân.

Được biết, hiện lượng dưa hấu đang bị ứ đọng tại các vườn lên tới hàng nghìn tấn.

Nhiều người đã phải đưa dưa hấu về thành phố bán với giá rẻ để thu hồi lại một phần vốn.

Bà Hà Thị Lệ Thu - Đội trưởng đội giải cứu dưa hấu trên đường Đỗ Xuân Hợp cho biết, dưa được bán tại điểm trên đường Đỗ Xuân Hợp là do người dân Bình Định thuê đất ở Gia Lai để trồng, đa số đầu ra theo kế hoạch đều xuất sang Trung Quốc nhưng nay bị ùn ứ lại vì cửa khẩu đóng.

Điểm bán dưa trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP HCM./.

Ngọc Lê/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nguoi-dan-tp-hcm-xep-hang-giai-cuu-dua-hau-1008665.vov