Người dân TP.HCM vất vả mưu sinh dưới nắng nóng 37oC

Những ngày gần đây, nền nhiệt tại TP.HCM đo được khoảng 36-37 độ C. Các chuyên gia cảnh báo, mức nhiệt này sẽ xuất hiện tia UV cường độ mạnh có nguy cơ gây ung thư da.

Người dân TP.HCM vất vả mưu sinh dưới cái nắng nóng trên 37oC

Người dân TP.HCM vất vả mưu sinh dưới cái nắng nóng trên 37oC

Trong những ngày nắng nóng kéo dài, chuyên gia cảnh báo lượng tia UV đang rất cao, cường độ mạnh và kéo dài hơn so với 4 tháng đầu năm khoảng 5-6 giờ, có thể duy trì đến 10 giờ mỗi ngày.

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường trong khoảng 10-16h, thời điểm này tia cực tím mạnh, dễ tác động đến cơ thể, gây ra các bệnh da liễu.

Người dân vất vả di chuyển dưới trời nắng nóng.

Theo các chuyên gia y tế, tia UV dù thấp hay cao cũng gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ làn da như sạm da, đen da, đặc biệt, có thể gây ung thư da. Cường độ tia UV mạnh sẽ tác động nhanh hơn.

Việc di chuyển lâu giữa trời nắng, liên tục trong thời gian dài, không có các biện pháp che chắn sẽ dễ gây rối loại chuyển hóa sắc tố da. Đặc biệt ảnh hưởng nhiều hơn tới người cao tuổi (khoảng 30-40 tuổi bắt đầu có dấu hiệu lão hóa da, tuổi càng cao tốc độ lão hóa càng nhanh) và người có các tổn thương da như nốt ruồi, mụn... Tùy cơ địa từng người, quá trình tổn thương có diễn tiến khác nhau.

Người dân đưa trẻ đến BV Hùng Vương để tiêm ngừa vắc xin dưới cái nắng nóng 37oC.

Để bảo vệ mình, người dân nên hạn chế ra đường giờ cao điểm, có các biện pháp che chắn khi ra đường như dùng kem chống nắng, che chắn cơ học, mặc trang phục dày...

Rất đông người dân "đội nắng" xếp hàng đến nhận gạo từ ATM gạo tại Hội chữ Thập đỏ Quận 5 lúc đầu giờ chiều ngày 8/5.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ ngày 9-10/5: Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ bắt đầu từ 11-16h00.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng diện rộng tại Nam Bộ có khả năng kéo dài trong 4-5 ngày tới, sau đó sẽ tạm thời thu hẹp trên khu vực. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Dự báo tại Bình Phước, nhiệt độ cao nhất 35-38 (oC). Độ ẩm tương đối thấp nhất; 35-45 (%)Thời gian xuất hiện 8/5 -11/5; Thời gian nắng nóng từ 12h-15h. Tại TP.HCM; Nhiệt độ cao nhất: 35-37 (oC); Độ ẩm tương đối thấp nhất, 35-45 (%), Thời gian xuất hiện ngày 8/5- 11/5; Thời gian nắng nóng từ 12h-15h…

Cảnh người dân xếp hàng dài tại Bệnh viện Hùng Vương để thăm bệnh và cho trẻ đến tiêm ngừa vắc xin trong cái nắng oi ả.

Học sinh lớp 6, 7 Trường THCS Trần Bội Cơ - TP.HCM đội nắng về nhà lúc 14h30.

Nắng nóng oi bức khiến nhiều người phải phun nước cho hạ nhiệt.

Tại tuyến đường Lê Quang Sung (Quận 6), đường Phạm Hùng (Quận 8)... xuất hiện nhiều bình nước miễn phí giúp người mưu sinh đến uống khi khát.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nguoi-dan-tphcm-vat-va-muu-sinh-duoi-nang-nong-37oc-20200508165449653.html