Người dân TP.HCM lội trong làn nước đen bẩn sau sự cố vỡ bờ bao

Sự cố vỡ bờ bao khu vực kênh Lò Gốm khiến dân quận 8, TP.HCM phải bì bõm trong làn nước đen bẩn để đến trường học, công sở.

 Đến trưa 30/9, lực lượng chức năng quận 8, TP.HCM vẫn đang khẩn trương khắc phụ sự cố vỡ bờ bao tại khu vực kênh Lò Gốm đêm 29/9

Đến trưa 30/9, lực lượng chức năng quận 8, TP.HCM vẫn đang khẩn trương khắc phụ sự cố vỡ bờ bao tại khu vực kênh Lò Gốm đêm 29/9

Họ gia cố bờ bao khu vực cầu Kênh Ngang số 3 nằm trên đường Mễ Cốc. Đến thời điểm hiện tại, nước đã không còn tấn công vào khu dân cư.

Tuy nhiên, nhiều con hẻm lân cận vẫn chịu cảnh ngập. Nhiều vật dụng trong nhà dân bị hư hỏng. Người dân bì bõm lội trong dòng nước ngập đen kịt để đi học, đi làm.

Cảnh ngập nặng xảy ra trên đường Mễ Cốc, đoạn cầu Kênh Ngang số 3. Hàng nghìn người chật vật trong ngày đầu tuần đi đến công sở hay trường học.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, triều cường ở TP.HCM sẽ đạt đỉnh kỷ lục mới vào chiều nay, 30/9. Mực nước tại trạm Phú An dự kiến đạt 1,75m, trạm Nhà Bè đạt 1,77m - vượt báo động III (1,5m).

Dự báo đỉnh triều xuất hiện vào khoảng 17h-17h30, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Nhiều học sinh vui đùa trong dòng nước ngập.

Tối 29/9, đoạn bờ bao dài khoảng 30m tại khu vực này gãy ngang rồi chìm xuống kênh Lò Gốm. Trong đỉnh triều cao, đoạn bờ bao vỡ khiến nước cuồn cuộn đổ vào khu vực này, gây ngập trên diện rộng. Hàng trăm hộ dân phải thức trắng đêm để kê kích tài sản, tát nước ra ngoài và thu dọn đồ đạc.

NHÃ UYÊN - QUANG HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-dan-tphcm-loi-trong-lan-nuoc-den-ban-sau-su-co-vo-bo-bao-d501540.html