Người dân TP.HCM đối mặt đỉnh triều cường trong 2 ngày tới?

Dự báo trong ngày 9 -10/10, đỉnh triều cường tại trạm An Phú và Nhà Bè sẽ đạt đỉnh từ 1.65 - 1.7m.

Đến hẹn lại lên, người dân TP.HCM bì bõm trong dòng nước khi triều cường dâng

Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên nhanh. Dự báo đỉnh của triều cường đợt này có thể xuất hiện vào 4 -6h và 16 - 18h trong ngày 9 và 10/10, tại An Phú và Nhà Bè có thể lên 1,65 - 1,70 m.

Nhiều ngày qua, việc triều cường dâng cao đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM bị ngập vào lúc sáng sớm và chiều tối.

Cụ thể, triều cường ngày 7/10 tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) dâng cao đạt mức 1,66 m; trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt mức 1,64 m đã khiến tuyến đường Hồ Học Lãm, phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) ngập một số đoạn. Người dân trên đường đi làm sáng cuối tuần và các hộ kinh doanh hai bên đường bị ảnh hưởng.

Triều cường gây ngập cục bộ một số tuyến đường khác như: Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát (quận 7)… Đến gần 7h cùng ngày, triều cường rút dần, giao thông trở lại bình thường..

Cứ mỗi đợt triều cường dâng cao ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, đi lại và kinh doanh buôn bán của người. Trong khi đó, dự án giải quyết ngập do triều cho khu vực TP.HCM có xét đến biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 vẫn chưa thể tái khởi động vì nhiều lý do và đang chờ quyết định của UBND TP.

Sỹ Đồng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-tphcm-doi-mat-dinh-trieu-cuong-trong-2-ngay-toi-d274613.html