Người dân TP HCM đổ xô làm hộ chiếu

Ngày 11-6, gần 2.000 người đã đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) Công an TP HCM để làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu - tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

"Vào những dịp như Tết hay nghỉ hè, nhu cầu làm hộ chiếu của người dân tăng cao, lên đến 2.000 hồ sơ/ ngày"

------------------

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày 11-6, gần 2.000 người đã đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP HCM để làm hồ sơ cấp hộ chiếu, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Lượng người đến làm thủ tục quá đông khiến các khu vực chờ bị quá tải.

Trong những dịp Tết hoặc hè, số người đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM làm hộ chiếu lại tăng cao.

Nhiều phụ huynh tranh thủ những ngày nghỉ hè đã đưa con đến làm hộ chiếu để đi du lịch cũng như sau này đi du học.

Mỗi ngày, PA08 có thể tiếp nhận và giải quyết trung bình khoảng 1.200 hồ sơ. Vào dịp Tết hay nghỉ hè, khi nhu cầu làm hộ chiếu của người dân tăng cao, con số này lên đến 2.000 hồ sơ/ngày.

Dù PA08 đã bố trí 12 bàn tiếp nhận hồ sơ nhưng vẫn rơi vào tình trạng quá tải.

Việc người dân phải tập trung chờ để chụp ảnh được xem là nguyên nhân chính dẫn đến sự ùn tắc dù thủ tục đã đơn giản hơn nhiều so với trước đây.

Số hồ sơ tăng làm hộ chiếu của người dân tăng cao đột biến vào những dịp Tết, nghỉ hè

Số hồ sơ tăng làm hộ chiếu của người dân tăng cao đột biến vào những dịp Tết, nghỉ hè

Người làm hộ chiếu có thể khai hồ sơ tại nhà và nộp thông qua hệ thống điện tử.

Theo Thượng tá Phạm Ngọc Tiến, Trưởng phòng PA08 Công an TP HCM, để giảm bớt sự quá tải khi làm hộ chiếu, người dân có thể khai hồ sơ ở nhà và nộp qua hệ thống điện tử. Bên cạnh đó, người dân nên giảm bớt số người đi cùng, với trẻ dưới 14 tuổi thì cha hoặc mẹ có thể lên nộp hồ sơ thay con.

Thực hiện:

Hoàng Triều - A.Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/emagazine-nguoi-dan-tp-hcm-do-xo-lam-ho-chieu-20190612112145584.htm