Người dân TP.HCM bức xúc ô nhiễm tại kênh Ba Bò

Tại phiên thảo luận sáng nay (10/7) ở Kỳ họp lần thứ 20 HĐND TP.HCM khóa IX, nhiều đại biểu kiến nghị UBND TP.HCM cần tìm giải pháp để xử lý dứt điểm vấn nạn ô nhiễm kéo dài nhiều năm nay tại kênh Ba Bò.

Kênh Ba Bò chảy qua địa phận 2 tỉnh Bình Dương và TP.HCM vẫn đang ô nhiễm nghiêm trọng

Kênh Ba Bò chảy qua địa phận 2 tỉnh Bình Dương và TP.HCM vẫn đang ô nhiễm nghiêm trọng

Phản ánh tại nghị trường, đại biểu Tố Trâm thông tin: suốt 12 năm qua TP.HCM và tỉnh Bình Dương đã chi hàng trăm tỉ đồng để xử lý ônhiễm ở kênh Ba Bò (chảy qua TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TP.HCM) nhưng đến nay vẫn chưa thể xử lý xong, kênh vẫn bốc mùi hôi thối ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân.

Đạibiểu Tố Trâm cho biết: Ngay từ năm 2004, TP.HCM đã đầu tư xây dựng hồ điều tiết đểxử lý nước thải từ các doanh nghiệp, khu công nghiệp đổ ra kênh Ba Bò với tổngkinh phí dự án hơn 160 tỉ đồng, sau đó phát sinh kinh phí và đội lên tới 750 tỉ đồng.

Gần đây, để xử lý vấn nạn ô nhiễm tại dòng kênh này, TP.HCM đã đưa vào vậnhành hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ hồ sinh học nhưng nguồn nước vẫn không hề cải thiện.

"TP đánh giá hiệu quảcủa hệ thống xử lý nước trên dòng kênh ra sao và giải pháp sắp tới để xử lýtình trạng ô nhiễm trên dòng kênh này như thế nào?" - đại biểu Tố Trâm nói.

Được biết, hiện tại kênhBa Bò vẫn đang bị ô nhiễm nặng, dọc theo bờ kênh mùi hôi bốc lên nồng nặc. Ở nhiêùđoạn kênh bọt trắng, bọt đen nổi thành từng đám trên mặt nước.

Nói về vấn đề xử lý ô nhiễm tại kênh Ba Bò, Sở TN&MT tỉnhBình Dương cho biết: Hiện nay tổng lượng nước thải từ phía thượng nguồn tỉnh Bình Dươngvào kênh Ba Bò là 18.900 - 20.100m3/ngày đêm. Trong đó, có nguồn nước thải chưaqua xử lý chính là nguyên nhân khiến cho kênh Ba Bò vẫn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nguoi-dan-tphcm-buc-xuc-o-nhiem-tai-kenh-ba-bo-20200710101713555.html