Người dân tố Cty vàng Phước Sơn xả thải gây ô nhiễm môi trường

Sau thời gian đóng cửa do 'khó khăn về nguồn vốn', tháng 8-2019, mỏ vàng Đắk Sa của Cty TNHH Vàng Phước Sơn (xã Phước Đức, H. Phước Sơn, Quảng Nam) hoạt động trở lại. Hiện mỏ vàng được xem lớn nhất Quảng Nam này có hơn 500 công nhân làm việc. Tuy nhiên, sau khi vận hành mới đây, người dân cho biết đã nhiều lần phát hiện nước thải từ mỏ vàng này chảy trực tiếp ra sông suối không qua xử lý...

Sau thời gian đóng cửa do “khó khăn về nguồn vốn”, tháng 8-2019, mỏ vàng Đắk Sa của Cty TNHH Vàng Phước Sơn (xã Phước Đức, H. Phước Sơn, Quảng Nam) hoạt động trở lại. Hiện mỏ vàng được xem lớn nhất Quảng Nam này có hơn 500 công nhân làm việc. Tuy nhiên, sau khi vận hành mới đây, người dân cho biết đã nhiều lần phát hiện nước thải từ mỏ vàng này chảy trực tiếp ra sông suối không qua xử lý...

Một số hình ảnh người dân đưa lên mạng cho rằng Cty vàng Phước Sơn xả thải trực tiếp ra môi trường mà chưa qua xử lý.

Một số hình ảnh người dân đưa lên mạng cho rằng Cty vàng Phước Sơn xả thải trực tiếp ra môi trường mà chưa qua xử lý.

Xả thải chưa qua xử lý?

Ngày 17-8-2016, Cty Vàng Phước Sơn tổ chức lễ tái khởi động hoạt động khai thác vàng tại mỏ vàng Đắk Sa sau khi Ngân hàng TMCP Việt Á - chủ nợ bỏ tiền ra trả hơn 335 tỷ đồng để tái cơ cấu Cty này. Tuy nhiên, đến ngày 10-12-2016, Cty Phước Sơn có văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động do “khó khăn về nguồn vốn”. Trước đó, Cty này lại có văn bản xin Bộ TN- MT được mở rộng thăm dò trữ lượng vàng trong diện tích 28km2 nằm trong lâm phận Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.

Đến tháng 8-2019, sau thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, Cty này chính thức hoạt động trở lại. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, người dân địa phương cho biết nhiều lần mỏ vàng Đắk Sa xả thải trực tiếp ra sông suối mà không qua hệ thống xử lý. “Sau nhiều lần theo dõi, hôm đó khoảng 4 giờ sáng, trời đang mưa, tôi vào khu vực gần điểm xả thải của nhà máy thì phát hiện nước thải đang chảy ra suối Đắk Sa. Tuy nhiên thời điểm này trời chưa sáng nên tôi không thể ghi hình lại được. Chờ đến khi trời sáng, tôi dùng điện thoại ghi lại toàn bộ quá trình nước thải từ cống của bể thải chảy trực tiếp ra suối. Thường khu vực này có van khóa lại không cho nước thải chảy ra môi trường, nhưng thời điểm tôi đến van được mở ra, cứ thế nước thải đặc quánh kèm theo hóa chất chảy ra hòa vào dòng suối. Cả buổi sáng, suối Đắk Sa đục ngầu màu trắng nâu, không ai dám lội qua. Trong khi đó, những bể chứa nước thải bên cạnh trong veo. Qua ngày hôm sau, nhiều cá dưới suối chết nổi lên mặt nước”, anh Đ.V.T, một cư dân thôn 4, xã Phức Đức kể lại.

Anh T. cho biết thêm, phát hiện thấy Cty xả thải, anh gọi điện ngay cho trưởng thôn 4 đến kiểm tra, tuy nhiên đến trưa người này mới đến, lúc này dòng suối đã bắt đầu trong trở lại. “Bức xúc trước hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường của Cty vàng Phước Sơn, tôi đã ghi hình và đưa lên mạng xã hội để mọi người cùng biết. Sau đó chính quyền địa phương đã xuống làm việc”, anh T. thông tin thêm.

Nước thải chảy trực tiếp ra môi trường khiến sông, suối ô nhiễm nặng.

Cty tố ngược lại dân

Điều đáng nói, sau khi anh T. đưa những thông tin trên lên mạng xã hội, đại diện Cty Vàng Phước Sơn đã có Thông báo số 205 gửi toàn thể cán bộ công nhân viên Cty cho rằng, sự việc trên do một số đối tượng xấu có hành vi vu cáo phá hoại Cty. “Ngày 28-10-2019, một số đối tượng xấu lợi dụng trời mưa to xâm nhập vào khu vực cấm của Cty mở trộm van xả đáy đập 1 ra suối Đắk Sa và quay video đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích vu cáo Cty làm ô nhiễm môi trường. Ngay lập tức Cty đã báo cáo chính quyền xã Phước Đức và H. Phước Sơn, đồng thời có đơn trình báo CAH tố cáo hành vi bỉ ổi nói trên… Cty có đầy đủ bằng chứng về kẻ chủ mưu và các đối tượng đồng lõa, sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng xác minh điều tra sớm làm rõ…”, nội dung thông báo của Cty vàng Phước Sơn.

Trước sự việc trên, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Đinh Văn Đông- Chủ tịch UBND xã Phước Đức cho rằng, sự việc trên địa phương đã báo cáo lên huyện, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan kiểm tra, xử lý. “Dân thì nói nước đục từ nhà máy chảy ra, còn phía Cty thì nói do có đối tượng phá hoại. Xã thấy vậy cũng không biết xử lý sao nên báo cáo lên huyện để có hướng giải quyết”, ông Đông thông tin.

Thông tin thêm về vụ việc trên, ông Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch UBND H. Phước Sơn cho biết: “Sau khi có thông tin, chúng tôi đã giao cho CAH phối hợp với Cty vàng Phước Sơn xác minh lại sự việc trên. Vừa rồi Cảnh sát Môi trường CA tỉnh cũng có đến kiểm tra. Phía Cty cho rằng đó là hành động phá hoại của người dân, do vậy huyện cũng yêu cầu phía Cty cung cấp các chứng cứ, trên cơ sở đó mới có hướng xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả”, ông Hà nói.

Trong khi đó, chiều 24-12, trao đổi với P.V, Thượng tá Ngô Đình Miền- Phó trưởng CAH Phước Sơn cho hay, qua quá trình điều tra, phía Cty chưa cung cấp được những chứng cứ cụ thể, rõ ràng nên chưa kết luận được có hay không sự việc trên do người dân phá hoại. “Khu vực trên Cty có lắp đặt camera, tuy nhiên qua trích xuất camera chỉ thấy người dân dùng điện thoại ghi lại hình ảnh, chứ không thấy mở trộm van để xả chất thải. Do vậy, đến nay vẫn chưa có bằng chứng để khẳng định đây là hành vi phá hoại của người dân. Hiện vụ việc vẫn đang được CAH tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ”, Thượng tá Miền thông tin.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_218304_nguoi-dan-to-cty-vang-phuoc-son-xa-thai-gay-o-nhie.aspx