Người dân tin tưởng, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng

Trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Thanh Xuân tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, người dân quận Thanh Xuân bày tỏ sự kỳ vọng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước.

Ông Phan Xuân Bồng – Phó Chủ tịch MTTQ phường, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Khương Mai, quận Thanh Xuân

Phấn khởi và tự hào

 Ông Phan Xuân Bồng

Ông Phan Xuân Bồng

Vừa thoát ra sau những khó khăn của đại dịch Covid-19, tháng 7 về trong thời tiết nắng nóng kéo dài, gây ảnh hưởng rất lớn tới các hoạt động của đời sống xã hội trên địa bàn thành phố nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng. Tuy vậy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong quận luôn hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp diễn ra với một tình cảm sâu sắc, một ý thức, trách nhiệm chính trị cao bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Song song với việc chuẩn bị trực tiếp cho Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VI, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trên địa bàn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ quận đề ra; xúc tiến các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng. Tổ chức kê khai, rà soát, công khai, thông báo đối tượng lao động không có hợp đồng, mất việc làm được hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, kịp thời trợ giúp các hộ gia đình, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn do tác động của đại dịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Cán bộ tổ dân phố 17 phường Khương Mai cùng cảnh sát khu vực nhắc nhở các cửa hàng kinh doanh bảo đảm trật tự đô thị

Cùng đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, các quyết sách của Chính phủ, đánh giá cao việc điều hành của lãnh đạo quận và tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, phường Khương Trung (quận Thanh Xuân)

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Ông Nguyễn Văn Hùng

Thời gian qua, quận Thanh Xuân đã tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là cấp chi bộ khu dân cư. Thực hiện nghiêm Đề án 06 của Thành ủy về sáp nhập các tổ dân phố, giảm mạnh biên chế ở cấp phường như ở UBND phường Khương Trung. Sớm phát hiện sự bất hợp lý trong quy định không bố trí chức danh Tổ phó ở các tổ dân phố để đề xuất với thành phố sửa đổi, bổ sung Tổ phó cho các tổ dân phố, bảo đảm hoạt động thông suốt, liên tục.

Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội. Mở mang, chỉnh trang đường xá, quy hoạch các khu dân cư theo hướng hiện đại, văn minh. Quận đã đầu tư xây nhà hội họp cho tổ dân phố số 4 chúng tôi cũng như một số tổ dân phố có quỹ đất trên địa bàn phường. Đồng thời, cải tạo rất nhiều tuyến ngõ, ngách trong các tổ dân phố như ngõ 164 Vương Thừa Vũ, ngõ 97 Khương Trung, ngõ 211 Khương Trung, ngách 16 ngõ 97 Khương Trung… Chú trọng đầu tư cải tạo khuôn viên nhà trường, nâng cấp các phòng học, đồ dùng dạy học cho các trường: Mầm non Khương Trung, Tiểu học Nguyễn Trãi, THCS Nguyễn Trãi, nâng cao chất lượng dạy học. Cải tạo lưới điện, cũng như hệ thống cấp nước sạch để luôn bảo đảm cung cấp điện, nước ổn định trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Người dân phường Khương Trung tham gia vệ sinh môi trường trong khu dân cư

Ngoài ra, quận đã chú trọng các hoạt động tình nghĩa như tặng quà dịp Tết Nguyên đán, dịp 27/7 cho các đối tượng chính sách trên địa bàn; đi đầu trong thí điểm xây dựng Tổ dân phố văn hóa “5 không”; đẩy mạnh và rất chú trọng công tác thi đua khen thưởng, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu. Nhân dân Tổ dân phố số 4 phường Khương Trung rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ quận Thanh Xuân.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận Khu dân cư số 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân

Tự hào với những kết quả toàn diện đạt được

Ông Nguyễn Mạnh Dũng

Trong không khí cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nhân dân chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước.

Đặc biệt, chúng tôi rất phấn khởi tự hào trước những kết quả đạt được toàn diện về mọi mặt của quận Thanh Xuân, như trong dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận đã khái quát về tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và những bài học kinh nghiệm quý báu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, cũng thể hiện quyết tâm rất cao trong thực hiện các mục tiêu, các khâu đột phá, các nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản, sát thực và phù hợp với tình hình đặc điểm của quận cũng như nguyện vọng của Nhân dân giai đoạn 2020 – 2025.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng phường Hạ Đình đứng tốp đầu của quận trong công tác thu ngân sách. Đồng thời, đã cải tạo và nâng cấp 7 công trình ngõ, ngách trên địa bàn; hoàn thành cải tạo, trùng tu Đình Vòng. Gắn biển các công trình: Bộ dụng cụ dưỡng sinh ở khu dân cư số 3 và vườn hoa ở khu dân cư số 1. Cùng đó, công tác phòng, chống dịch bệnh được phường thực hiện, kiểm soát tốt...

Đoàn thanh niên phường Hạ Đình sơn, vẽ lại bờ tường trong các ngõ, ngách Tổ dân phố số 5 - Tổ dân phố văn hóa “5 không”

Là một đảng viên, tôi rất phấn khởi và tự hào với những kết quả toàn diện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ quận. Đó chính là động lực cổ vũ, động viên to lớn cán bộ, đảng viên và Nhân dân với một niềm tin vững chắc tiếp bước trên con đường xây dựng, phát triển quận Thanh Xuân trong giai đoạn tới, nhất định thực hiện thắng lợi: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân; Tập trung nguồn lực xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại”.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nguoi-dan-tin-tuong-ky-vong-vao-su-lanh-dao-cua-dang-390490.html