Người dân tiếp tục tố Công ty Vàng Phước Sơn xả thải ra môi trường

Chiều 1-4, UBND xã Phước Đức (H. Phước Sơn, Quảng Nam) cho biết, xã vừa có báo cáo gửi lên UBND H. Phước Sơn liên quan đến vấn đề xả thải của Cty TNHH Vàng Phước Sơn (Cty Vàng Phước Sơn) ra môi trường. Qua đó, địa phương cũng kiến nghị một số nội dung liên quan.

Chiều 1-4, UBND xã Phước Đức (H. Phước Sơn, Quảng Nam) cho biết, xã vừa có báo cáo gửi lên UBND H. Phước Sơn liên quan đến vấn đề xả thải của Cty TNHH Vàng Phước Sơn (Cty Vàng Phước Sơn) ra môi trường. Qua đó, địa phương cũng kiến nghị một số nội dung liên quan.

Tổ công tác của UBND xã Phước Đức kiểm tra khu chứa nước thải của Cty Vàng Phước Sơn.

Tổ công tác của UBND xã Phước Đức kiểm tra khu chứa nước thải của Cty Vàng Phước Sơn.

Trước đó, trưa ngày 30-3, nhận được tin báo của người dân về việc Cty Vàng Phước Sơn có hoạt động xả nước thải ra môi trường, UBND xã Phước Đức đã tiến hành lập tổ công tác do Chủ tịch UBND xã Hồ Văn Điền làm tổ trưởng để kiểm tra thực tế.

Tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận tại khu vực hồ chứa tuần hoàn có một đường ống nước chảy vào hồ tuần hoàn; nước từ hồ tuần hoàn chảy trực tiếp ra suối Đắk Sa qua hệ thống mương dẫn. Kiểm tra đường ống, tổ công tác phát hiện nước thải chảy vào hồ tuần hoàn được bơm hút từ hồ chứa quặng thải 2A, thời gian bơm từ 9 giờ 30 cùng ngày. Sau khi tổ công tác đến hiện trường kiểm tra, đến 11 giờ 45 thì công nhân Cty Vàng Phước Sơn đã tắt hệ thống bơm hút từ hồ 2A đến hồ tuần hoàn...

Sau khi ghi nhận hiện trường, tổ công tác đã lập biên bản, ghi nhận sự việc và có buổi làm việc với đại diện Cty Vàng Phước Sơn. Tại buổi làm việc, đại diện Cty Vàng Phước Sơn cho rằng đó chỉ là nước thải thông thường và cung cấp một số tài liệu liên quan đến hoạt động xả nước vào thời gian trên, đồng thời khẳng định nước thải trực tiếp từ hồ tuần hoàn ra suối Đắk Sa đều đạt chuẩn theo giấy phép xả thải (!?).

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc lấy mẫu để phân tích nước thải trên có đạt theo chuẩn cho phép hay không thì cấp xã, huyện không có thẩm quyền lấy mẫu. “Họ nói nước mỏ vàng thải ra đạt chuẩn thì chúng tôi ghi vào biên bản như vậy, chứ lấy mẫu để kiểm tra thuộc về thẩm quyền của Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh. Trong khi đó, cấp tỉnh thì ở xa, khi người dân phát hiện sự việc điện báo đến khi tỉnh lên đến nơi có nhanh cũng hơn 3 tiếng, lúc này thì hiện trường xả nước thải đã không còn nữa. Qua đây, chúng tôi đề nghị các ngành chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo môi trường sống của người dân nơi hạ lưu nhà máy vàng”, ông Hồ Văn Điền - Chủ tịch UBND xã Phước Đức kiến nghị.

Khu vực nước thải từ hồ tuần hoàn của Cty đổ ra mương dẫn rồi chảy ra suối Đắk Sa.

Sau buổi kiểm tra và ghi nhận hiện trường vào trưa 30-3, UBND xã Phước Đức đã có báo cáo gửi cho UBND H. Phước Sơn, qua đó kiến nghị một số nội dung. Cụ thể: Đề nghị UBND huyện, Phòng TN&MT huyện và các ngành chức năng liên quan có hướng xử lý và thông tin cho UBND xã biết để thông tin lại cho nhân dân; kiến nghị UBND huyện cần làm việc với lãnh đạo Cty Vàng Phước Sơn về cung cấp thời gian xả thải để UBND xã thông tin cho nhân dân; kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan có kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng công trình của Cty Vàng Phước Sơn, vì hiện nay tại các đập thải của Cty đang được gia cố và nâng cao thành đập.

Chủ tịch UBND xã Phước Đức Hồ Văn Điền cũng thông tin thêm, sắp tới xã sẽ xin ý kiến huyện để tổ chức buổi đối thoại ba bên, giữa người dân, chính quyền địa phương và phía Cty Vàng Phước Sơn. Qua đó để phía Cty giải thích cho người dân hiểu rõ hơn quy trình xả thải cũng như nguồn nước thải ra môi trường thế nào là đạt chuẩn...

Liên quan đến hoạt động của Cty Vàng Phước Sơn, từ năm 2020 đến nay, người dân sinh sống dưới lưu vực suối Đắk Sa đã nhiều lần tố giác Cty này lén lút xả nước thải ra môi trường (giữa tháng 3 vừa qua, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng – Báo Công an nhân dân đã có bài phản ánh).

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_240858_nguoi-dan-tiep-tuc-to-cong-ty-vang-phuoc-son-xa-thai-ra-moi-truong.aspx