Người dân tiếc thương cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân cầm theo di ảnh cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đứng dọc các tuyến đường gần Nhà tang lễ Quốc gia.

Ngày 7-10, tại Nhà tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình tiếp tục tổ chức trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang.

Người dân cầm theo di ảnh cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đứng dọc các tuyến đường gần Nhà tang lễ Quốc gia.

Người dân cầm theo di ảnh cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đứng dọc các tuyến đường gần Nhà tang lễ Quốc gia.

Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ cùng ngày, tại Nhà tang lễ Quốc gia và Hội trường Thống Nhất.

Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân cầm theo di ảnh cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đứng dọc các tuyến đường gần Nhà tang lễ Quốc gia.

An ninh được siết chặt nhằm đảm bảo trật tự lễ quốc tang.

Đội tiêu binh chăm sóc linh xa. Ảnh: Ngọc Thành/VNE

Đội nghi lễ vào vị trí trước giờ truy điệu. Ảnh: Ngọc Thành/VNE

TUYẾN PHAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/nguoi-dan-tiec-thuong-co-tong-bi-thu-do-muoi-796482.html