Người dân tích cực tham gia hiến máu

Những ngày này, hàng trăm người dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt tham gia hiến máu khẩn cấp, nhằm bổ sung vào ngân hàng máu của tỉnh, đáp ứng cho công tác cấp cứu, điều trị, cũng như ứng phó kịp thời khi có tai nạn hàng loạt xảy ra do thiên tai sau bão lũ.

Chỉ 1 ngày sau khi Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh và hội chữ thập đỏ các cấp phát đi thông báo hiến máu khẩn cấp, ứng phó với bão số 9, tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa đã có khoảng 200 người dân tình nguyện tham gia. Ai cũng mong muốn được sẻ chia những giọt máu đào, phục vụ cho công tác cấp cứu điều trị. Ông Đào Thanh Quang – người dân thị xã Ninh Hòa đã 18 lần tham gia HMTN, trong đó có đến 4 lần là hiến máu khẩn cấp chia sẻ: “Tôi nhận được tin nhắn của hội chữ thập đỏ phường kêu gọi mọi người tham gia HMTN, thế là tôi đi ngay. Trong những lúc khẩn cấp như thế này, những giọt máu hiến là cần thiết. Theo tôi, ai hiến được thì nên tham gia hiến máu để cứu người”. Em Nguyễn Thị Hồng Vân – sinh viên trường Đại học Nha Trang cho biết: “Tôi và một số bạn trong trường thấy thông báo của Tỉnh đoàn thế là chúng tôi đăng ký ngay. Đây là hành động thiết thực của tuổi trẻ nhằm chung tay cùng mọi người góp chút sức ứng phó trước cơn bão số 9”.

Người dân thị xã Ninh Hòa tham gia hiến máu tình nguyện

Chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 9, toàn tỉnh Khánh Hòa đã vận động và tổ chức 3 đợt hiến máu khẩn cấp với gần 500 người tham gia, thu được gần 300 đơn vị máu hiến. Bên cạnh lực lượng nòng cốt đoàn viên thanh niên, sinh viên, đợt này, có rất nhiều cán bộ, công nhân viên chức tại các sở, ban ngành cũng đăng ký tham gia HMTN. Đặc biệt, ngoài 3 đợt hiến máu khẩn cấp vừa được huy động, thì thành viên các câu lạc bộ nguồn máu sống ở tỉnh cũng sẵn sàng ứng cứu kịp thời cho các bệnh viện khi nguồn máu dự trữ không đáp ứng đủ. Anh Lê Thanh Ninh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa cho biết, ngay khi có thông báo của Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, hội lập tức thông báo qua điện thoại, facebook, zalo, qua loa, phát thanh trên đài. Sau khi phát động, rất nhiều người dân tham gia. “Bên cạnh lượng máu hiến thu được hôm 21-11, nếu như bão đổ bộ, lượng bệnh nhân đông ở các bệnh viện, Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh cần máu hiến lúc nào thì hội viên của câu lạc bộ ngân hàng máu sống của phường sẽ sẵn sàng hỗ trợ lúc đó. Hiện nay, hội viên của câu lạc bộ có gần 100 người” – anh Ninh khẳng định.

Bà Lưu thị Bích Hường – Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Chúng tôi hi vọng với lượng máu hiến thu được trong 3 đợt vận động vừa qua cơ bản sẽ đáp ứng đủ trong cấp cứu và điều trị trước, trong và sau bão. Hiện nay, Ban chỉ đạo đã có kế hoạch tiếp tục vận động một số đơn vị ở các trường cao đẳng, đại học, trường quân đội… chủ động tham gia HMTN vào đầu tháng 12. Dự kiến, với số lượng người tham gia khoảng 1.000, số lượng máu hiến thu về khoảng 800 đơn vị.

Theo Trung tâm huyết học truyền máu tỉnh, lượng máu hiến thu được trong những ngày qua, một phần sẽ được lưu trữ tại trung tâm, một phần sẽ phân bổ về các bệnh viện theo nhu cầu nhằm đảm bảo cho công tác cấp cứu và điều trị trong những ngày bão lũ.

C.Đan

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/nguoi-dan-tich-cuc-tham-gia-hien-mau-8097187/