Người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch COVID-19 khi đi lễ đền, chùa dịp Rằm tháng Giêng

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tại các đền, chùa trên địa bàn TP Thanh Hóa người dân, du khách đi lễ dịp Rằm tháng Giêng đều thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Rằm tháng Giêng là rằm đầu tiên trong năm mới theo lịch âm của người Việt, vì vậy rất được nhiều người dân coi trọng.

Đây là thời điểm thích hợp để cầu an lành cho cả năm. Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ dịp này để đến chùa, cầu an lành.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều đền, chùa trên địa bàn TP Thanh Hóa nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Khác với cảnh đông đúc như mọi năm, ngày Rằm tháng Giêng năm nay, nhiều ngôi đền, chùa tại TP Thanh Hóa vắng người dân, du khách đến thắp hương cầu an do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chùa Tăng Phúc, chùa Thanh Hóa, đền Nhà Lê… đều có thông báo với du khách khi đến đây phải thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giãn cách an toàn theo khuyến cáo của Bộ y tế.

Nhiều banner tuyên truyền phòng, chống dịch được treo tại cổng các đền, chùa.

Ban quản lý accs đền, chùa cũng cử người túc trực, hướng dẫn du khách đến dâng hương thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên hầu hết du khách đến chùa đều đeo khẩu trang.

Ông Trương Ngọc Tuấn, Ban quản lý di tích Thái miếu nhà Hậu Lê (đền Nhà Lê), TP Thanh Hóa cho biết: “Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên ngày nào Ban quản lý di tích cũng phân công người túc trực, tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân, du khách khi đi lễ tại đền cần bảo vệ bản thân và cộng đồng bằng cách đeo khẩu trang, sát khuẩn đầy đủ”.

Hoài Thu - Thu Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nguoi-dan-thuc-hien-tot-cac-bien-phap-phong-dich-covid-19-khi-di-le-den-chua-dip-ram-thang-gieng/132250.htm