Người dân Thừa Thiên - Huế khốn khó sau cơn bão số 13

Cơn bão số 13 mang tên quốc tế là Vamco di chuyển dọc biển cách bờ Thừa Thiên - Huế vài chục km, không đổ bộ nhưng đã gây thiệt hại lớn cho người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơn bão số 13 đã gây ra gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, 10 ở địa phương này. Dọc các xã ven biển của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơn bão đã làm rất nhiều nhà dân tốc mái, nhiều tàu cá bị chìm. Liên tiếp trong thời gian qua, người dân nơi đây đã hứng chịu rất nhiều trận bão, lũ nên lâm cảnh khốn khó.

Đến 14 giờ ngày 15-11, theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, bão số 13 đã làm 3 ngôi nhà ở huyện Phú Lộc và thị xã Hương Trà bị sập. Ở 2 địa phương này cũng có 1.248 nhà tốc mái, các nơi khác chưa có báo cáo.

Căn nhà của chị Lê Thị Sinh (thôn Hòa Duân, Phú Thuận, huyện Phú Vang) bị bão thổi bay

Căn nhà của chị Lê Thị Sinh (thôn Hòa Duân, Phú Thuận, huyện Phú Vang) bị bão thổi bay

Tại huyện Phú Lộc có 6 trường học bị ảnh hưởng; nhiều trường học ở thị xã Hương Trà bị tốc mái nhà xe, sập hàng rào, đồ chơi bị hư hỏng.

Chồng chị Sinh phải đi lượm những tấm tôn bị thổi bay mang về tận dụng lại

Về thủy sản, tàu thuyền, thống kê bước đầu cho thấy tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tàu cá TTH 99911TS do ông Nguyễn Cường làm thuyền trưởng, trong khi đang neo đậu bị sóng đánh tàu đè lên nhà bà Lê Thị Xuyên làm sập 2/3 nhà, không thiệt hại về người. Một tàu vỏ sắt công suất lớn và tàu cá vỏ gỗ ở đây cũng bị sóng đánh, mắc cạn.

Hai tàu cá mắc cạn tại đập Hòa Duân, thị trấn Thuận An

Tại âu thuyền Hải Tiến, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, sóng đánh làm chìm 9 phương tiện. Tại âu thuyền xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, sóng đánh làm 2 chiếc ghe bị chìm ở khu neo đậu.

Trường học ở xã Phú Thuận bị tốc mái

Có 92 trên tổng số 145 xã ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị mất điện, dự kiến sẽ được cấp điện trở lại vào chiều nay, 15-11.

Dãy nhà với 4 phòng học, phòng hội đồng bị bão cuốn bay mái tôn.

Một phụ nữ cố gắng nhặt nhạnh những thứ còn lại trên chiếc ghe bị bão đánh chìm.

Một cô giáo thu gom các tài liệu, dụng cụ dạy và học sau khi bão tan

Thu dọn các tấm lợp bị hư hỏng còn sót lại trên mái nhà

Căn nhà của anh Lê Viết Bình (SN 1977) ở xã Phú Diên, huyện Phú Vang bị tốc mái

Mái tôn của một căn nhà bị bão đánh bay xuống đất

Mái tôn của một ngôi nhà bị bão đánh bay xuống đất

Quốc lộ 49B qua xã Phú Diên có nhiều km bị sạt lở, nứt toác

Quang Tám

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-thua-thien-hue-khon-kho-sau-con-bao-so-13-20201115145605587.htm