Người dân 'thủ phủ' tôm hùm Phú Yên sau bão số 12: 'Chỉ có chết tôi mới hết nợ'

Cơn bão số 12 đi qua, những người dân ở khu vực thủ phủ hải sản bậc nhất của miền Trung (Thị xã Sông cầu, Phú Yên) đang gồng mình gánh nợ.

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, người dân nơi đây đang mất hàng tỷ đồng do những lồng bè nuôi tôm hùm bị cuốn trôi sau cơn bão số 12.

Chị Trần Thị Được khóc nức nở vì nước lũ cuốn trôi lồng bè nuôi tôm hùm của gia đình.

Chị Trần Thị Được khóc nức nở vì nước lũ cuốn trôi lồng bè nuôi tôm hùm của gia đình.

Ngồi thẫn thờ nhìn những gì đang còn sót lại, chị Trần Thị Được (khu phố Dân Phước, Xuân Thành) gạt nước mắt nói: "Vợ chồng tôi vay ngân hàng hơn 600 triệu đồng và vay cả bạn bè để đầu tư vào nuôi tôm hùm. Cơn bão đổ về khiến mọi thứ giờ tan hoang... giờ chúng tôi chỉ có chết mới hết nợ".

Tôm của gia đình nuôi được 4-5 tháng và số còn lại 14 tháng sắp được thu hoạch. "Đang vui mừng vì sắp thu hoạch bán được tôm để trang trải nợ nần. Nhưng giờ thì không còn gì nữa... chúng tôi trắng tay rồi", chị Được nghẹn lòng nói.

Nhiều người dân thị xã Sông Cầu đang tranh thủ bán tôm hùm sốc nước chết.

Tương tự như chị Được, cha con ông Trần Văn Cơ (50 tuổi, khu phố Xuân Thành, thị xã Sông Cầu) đang ở ngoài lồng bè để kiểm tra lại số tôm cá còn sót lại.

Trong tiếng nấc nghẹn, ông Cơ cho hay: "Giữa đêm tối mịt, lũ cuồn cuộn đổ về, cha con tôi bất lực đứng nhìn lồng bè bị lũ dỡ phá, cá, tôm trôi hết. Hơn 20 năm nuôi trồng thủy hải sản ở đây, tôi chưa bao giờ chứng kiến cơn lũ lớn như vậy..."

Cũng tại đây, anh Trần Yêm (42 tuổi, ở phường Xuân Thành) cho biết, gia đình vừa trải qua một nỗi đau chưa từng có bao năm qua. "Nước lũ tràn vào nhanh, chúng tôi không kịp trở tay. Gia đình tôi bị mất gần 20.000 con tôm hùm xanh, gây tổn thất gần 1 tỷ đồng."

Lồng bè của người dân khu nuôi trồng thủy sản ở thị xã Sông Cầu bị cuốn trôi và hư hỏng sau cơn bão số 12.

Tại khu phố Dân Phước, Xuân Thành (thị xã Sông Cầu), nhiều thương lái đang tấp nập thu mua tôm hùm chết do sốc lũ. Một thương lái chia sẻ, năm nay nước lũ quá lớn, bà con nơi đây gần như mất trắng vụ tôm hùm, chúng tôi mua với giá 200.000 đồng/1kg cũng cảm thấy xót xa.

"Người dân nơi đây giờ điêu đứng khi tôm hùm chết hàng loạt, thậm chí có người lòng bè cuốn trôi ra biển, mất hết toàn bộ các thứ đầu tư. Chưa kể cách đây không lâu giá thủy sản, tôm hùm còn rớt thảm, đã sẵn nợ, giờ phải gánh chồng thêm nợ nần", thương lái ở Phú Yên cho biết.

Liên quan đến vấn đề trên, lãnh đạo UBND Thị xã Sông Cầu cho biết, sáng nay (12/11), đơn vị đã cử đoàn khảo sát đến khu vực nuôi tôm để kiểm tra, thống kê thiệt hại. Sau khi có kết quả thống kê sẽ làm văn bản đề xuất lên cấp trên, đồng thời phối hợp với các đơn vị khác nhằm khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 gây ra.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-dan-thu-phu-tom-hum-phu-yen-sau-bao-so-12-chi-co-chet-toi-moi-het-no-ar580278.html