Người dân Thủ đô thích thú ngắm 'siêu trăng'

Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội đã lắp ráp nhiều kính thiên văn với kích cỡ lớn để phục vụ việc ngắm "siêu trăng" của người dân Thủ đô.

Theo ghi nhận của PV Pháp luật Plus tại SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình, từ khoảng 19 tối 14/11, hàng trăm người dân đã tập trung gần khu vực này để ngắm “siêu trăng”.

Từ chập tối, những thành viên Hội thiên văn nghiệp dư Hà Nội đã tiến hành lắp ráp ống thiên văn phục vụ việc "ngắm trăng" cho người dân Thủ đô.

Tháp đồng hồ gần SVĐ Mỹ Đình là địa điểm lý tưởng để ngắm "siêu trăng".

Công đoạn lắp ráp những ống thiên văn với đủ kích cỡ khác nhau đòi hỏi sự cầu kỳ và khó khăn.

Siêu trăng đạt điểm cực đại vào khoảng 20h52' tạo ra một hiện tượng thiên văn đặc biệt.

Nhiều bạn trẻ cố gắng ghi lại khoảnh khắc hiếm có bằng điện thoại.

Nhiều em nhỏ cũng háo hức khi được đi ngắm "siêu trăng"...

.... Ba mẹ hỗ trợ con ngắm trăng qua kính thiên văn.

Bầu trời Hà Nội tối ngày 14/11 nhiều mây nên gặp không ít khó khăn cho việc chiêm ngưỡng "siêu trăng".

Ống nhòm cũng được sử dụng để phục vụ việc ngắm trăng.

Xếp hàng cùng ngắm "chị Hằng" tối 14/11.

Hàng trăm người dân "không hẹn mà đến" tại khu vực Tháp đồng hồ gần SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để cùng ngắm "chị Hằng"

Văn Lịnh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/nguoi-dan-thu-do-thich-thu-ngam-sieu-trang-d29015.html