Người dân Thủ đô phấn khích khi lần đầu 'sờ tận tay' tàu điện trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội

Sáng 23/1, đông đảo người dân Thủ đô đã có mặt tại nhà ga S1 (đối diện ĐH Công nghiệp) để lên thăm quan tàu trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Theo kế hoạch của BQL đường sắt đô thị Hà Nội, sự kiện tham quan đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội sẽ diễn ra từ từ 9h - 15h giờ ngày 23 - 24/1, tại nhà ga S1 - Nhổn đối diện trường Đại học Công nghiệp. Sáng nay, đông đảo người dân Thủ đô đã có mặt để tận mắt chiêm ngưỡng cũng như nghiên cứu những tính năng của đoàn tàu này.

Tại nhà ga S1 - đối diện ĐH Công nghiệp Hà Nội, đông đảo người dân Thủ đô đã có mặt sớm để đăng ký, xếp hàng tham quan tàu tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội.

Tại nhà ga S1 - đối diện ĐH Công nghiệp Hà Nội, đông đảo người dân Thủ đô đã có mặt sớm để đăng ký, xếp hàng tham quan tàu tuyến đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội.

Người dân được cấp phát thẻ lên thăm quan, phát phiếu thăm dò ý kiến đóng góp.

Để đảm bảo việc tham quan của người dân được thuận tiện, từng tốp khoảng 20 người di chuyển lên khu vực trưng bày tàu mẫu.

Nhân viên hướng dẫn, thuyết trình về đoàn tàu cũng như dự án đường sắt trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Tàu được sơn ba màu xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng với biểu tượng Khuê Văn Các của TP Hà Nội.

Các nhân viên trực chốt hướng dẫn, phục vụ việc tham quan của người dân được thuận lợi.

Hình ảnh bên trong một toa tàu tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Lần đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng đoàn tàu, đông đảo người dân không khỏi phấn khích.

Cặp đôi trẻ là những người đầu tiên đặt chân lên đoàn tàu tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.

Trên các toa tàu đều được trang bị như màn hình hướng dẫn, hệ thống loa, hệ thống camera giám sát...

2 nam sinh viên ĐH Công nghiệp cho biết, bằng cảm quan cũng thấy được sự hiện đại, tiện lợi của đoàn tàu tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Người lớn tuổi chụp ảnh cùng với các cháu nhỏ khi lên thăm tàu.

Một người dân chụp ảnh kỷ niệm với các nhân viên, kỹ sư.

Bé gái được cha mẹ đưa lên tham quan tàu mẫu và tranh thủ ghi lại khoảnh khắc khó quên.

Thiết kế của tàu theo tiêu chuẩn châu Âu, với thân bằng hợp kim nhôm trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao và được nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu của người Việt.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-thu-do-phan-khich-khi-lan-dau-so-tan-tay-tau-dien-tren-cao-tuyen-nhon-ga-ha-noi-20210123122832424.htm