Người dân Thủ đô ngỡ ngàng vì Hồ Gươm thay áo mới

1.500m kè quanh Hồ Gươm đã sắp sửa được hoàn thành sau gần 4 tháng khởi công. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thiện vào ngày 31/8.

Nhằm khắc phục hiện tượng sụt lún xung quanh Hồ Gươm, UBND Hà Nội đã cho khởi công dự án Kè Hồ Gươm và cảnh quan vệ hồ từ cuối tháng 4/2020. Công trình gồm các khối bê tông cốt sợi đúc sẵn. Mỗi khối dài 1m, cao 2,5 mét và nặng 2,5 tấn.

Không chỉ cải tạo bờ kè, vỉa hè quanh Hồ Gươm cũng được cải tạo, thay thế đá lát mới. Toàn bộ đường đi dạo, vỉa hè quanh hồ sẽ được lát đá hoa cương từ Phú Yên, Bình Định. Điểm đặc biệt trong lần cải tạo Hồ Gươm này là toàn bộ đường dây điện lực, thông tin được hạ ngầm. Các tuyến đường đi dạo sẽ có hệ thống tưới nước tự động. Các vị trí bồn hoa, gốc cây cũng được bó vỉa để tiện cho du khách nghỉ chân khi tham quan.

Hồ Gươm là công trình nhóm A, cấp quốc gia đặc biệt thuộc dự án Xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực chung quanh Hồ Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội. Do đó vấn đề về tiến độ và đảm bảo các di sản thuộc hồ luôn là vấn đề được đơn vị thi công quan tâm. Hiện nay, tại Hồ Gươm có 3 nhóm thi công chia ca làm việc liên tục trong ngày với khoảng 100 công nhân viên. Ngày làm việc được chia làm 2 ca ngày và 1 ca đêm. Ca ngày từ 8h đến 17 giờ và ca đêm từ 21h đến 6h sáng. Để đảm bảo tiến độ, các công nhân tại đây không nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ.

Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng chỉ huy công trình cho biết: "Chất liệu bê tông sợi cốt là hoàn toàn mới. Do không sử dụng thép mà sử dụng cốt phi kim nên chống thấm, chống ngấm và chống ăn mòn. Trong quá trình thi công do là công trình cấp quốc gia đặc biệt nên chúng tôi không được phép sai sót. Công trình phải đảm bảo giữ nguyên mực nước hồ và hiện trạng cây cối xung quanh sau khi hoàn thiện".

Bờ kè và vỉa hè Hồ Gươm trong dáng vẻ mới khang trang và đồng bộ khiến nhiều người dân thích thú. Khác với trước đây cùng một đoạn vỉa hè có thể tồn tại đến 20 loại gạch khác nhau.

Bờ kè và vỉa hè Hồ Gươm trong dáng vẻ mới khang trang và đồng bộ khiến nhiều người dân thích thú. Khác với trước đây cùng một đoạn vỉa hè có thể tồn tại đến 20 loại gạch khác nhau.

Các đoạn kè được làm bằng các khối bê tông đúc sẵn đã được lắp ráp, hoàn thiện. Đây là chất liệu được chọn lọc sau nhiều lần thử nghiệm của đơn vị thi công.

Để đảm bảo hoàn thành vào ngày 31/8, 100 công nhân đã làm việc liên tục trong nhiều ngày qua. Theo chia sẻ của các công nhân, trong quá trình làm việc luôn phải chú ý tối đa để không ảnh hưởng đến môi trường quanh hồ cũng như các cây cối, di tích thuộc địa phận quanh Hồ Gươm.

Toàn bộ vỉa hè đường đi bộ của Hồ Gươm sẽ được lát đá hoa cương. Loại đá này có ưu điểm sáng, chống trơn trượt và không hấp thụ nhiệt cao sẽ tạo ra trải nghiệm thoải mái cho người đi bộ quanh hồ.

Bà Nguyễn Lan Anh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) háo hức: "Tôi hy vọng công trình sẽ gấp rút thi công thật nhanh chóng để tình trạng ngổn ngang dự án này để sớm hoàn thành trước ngày giải phóng Thủ đô 10/10. Tôi tin rằng hồ Gươm sẽ có một diện mạo tươi đẹp hơn trong mắt du khách trong nước và quốc tế".

Vẻ thoáng mát, rộng rãi, khang trang và lãng mạn của Hồ Gươm khi mới "thay áo" khiến không ít người dân ngỡ ngàng, hào hứng.

Công trình dự kiến sẽ được hoàn thiện trước ngày 31/08 với hệ thống đèn điện, tưới rửa đường tự động.

Huy Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-thu-do-ngo-ngang-vi-ho-guom-thay-ao-moi-20200824165333425.htm