Vụ nữ giáo sinh bị đánh nguy cơ sẩy thai: Vết bầm ở chân do trẻ tự va vào đu quay

Theo thông tin chính thức từ Trường Mầm non Việt-Lào, TP Vinh (Nghệ An), việc cháu K. bị bầm ở chân không phải là do nữ giáo sinh thực tập mang thai đánh mà do va vào đu quay trong quá chơi ở sân trường.

Theo các cô giáo, vết bầm trên chân cháu K. là do cháu tự va vào đu quay ở sân trường trong lúc chơi

Đó là khẳng định của cô Tạ Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt-Lào (TP Vinh, Nghệ An), khi nói về nguyên nhân vết bầm xuất hiện trên chân cháu T.P.Đ.K. đang theo học lớp dành cho các cháu 5 tuổi. Cháu K. là con bà Phan Thị Nghĩa.

Theo cô Nga, sau khi sự việc xảy ra, cô và các cô trong trường đã hỏi cháu K. về nguyên nhân dẫn đến bị bầm ở chân thì cháu K. đều trả lời là do con bị vấp vào bàn đu quay lúc chơi ở sân trường, chứ không phải do cô đánh. Sự việc xảy ra lúc cháu K. vui đùa nên cô giáo chủ nhiệm và giáo sinh không biết.

Cũng theo các cô giáo chứng kiến viện giáo sinh mang thai P.T.H. bị bà Phan Thị Nghĩa (mẹ cháu K.) hành hung và bắt quỳ tại trường, sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người đã can ngăn nhưng bà Nghĩa vẫn đánh nữ giáo sinh H. "Lúc tôi cùng các giáo sinh đang cho các cháu uống sữa thì bất ngờ phụ huynh xông vào túm tóc giáo sinh H. rồi đánh đập. Phát hiện sự việc tôi và một số phụ huynh vào can ngăn nhưng không được" - cô Mai Anh, chủ nhiệm lớp 5E, cho hay.

Được biết, từ ngày 24-3 đến nay, cháu K. vẫn chưa tới trường. Ban giám hiệu nhà trường cũng đang tìm cách liên lạc với gia đình để động viên gia đình cho cháu sớm trở lại trường học.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng 22-3, phụ huynh Phan Thị Nghĩa (mẹ cháu T.P.Đ.K., lớp mẫu giáo 5E) đưa con đến lớp và cho rằng giáo sinh thực tập P.T.H. đã đánh con mình dẫn đến vết bầm tím ở chân. Bà Nghĩa đã xông vào vừa kéo tóc vừa dùng chân đạp nhiều lần vào lưng, bụng cô H., bắt nữ giáo sinh quỳ xuống xin lỗi con mình bất chấp các cô giáo khác nói cô H. đang mang thai. Bị đánh đập đau nên giáo sinh H. bị đau bụng và ra nhiều máu. Nhà trường đã đưa giáo sinh H. đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An để khám và điều trị trong tình trạng bị chảy máu, có nguy cơ sẩy thai.

Nữ giáo sinh H. đang điều trị tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã triệu tập bà Nghĩa lên làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu bà Nghĩa có thừa nhận hành hung cô giáo H. Hiện tại bà Nghĩa đang được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Tin - ảnh: Đức Ngọc - Tân Kỳ

Nguồn Tổ Quốc: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/vu-nu-giao-sinh-bi-danh-nguy-co-say-thai-vet-bam-o-chan-do-tre-tu-va-vao-du-quay-2018032712060284.htm