Người dân Thủ đô hào hứng đi làm thẻ căn cước công dân

Dù người dân đăng ký làm thẻ căn cước công dân (CCCD) khá đông nhưng nhờ thủ tục nhanh gọn, tận tình của các cán bộ công an…đa số người dân làm thẻ bày tỏ sự hài lòng.

Công an huyện Phú Xuyên tổ chức cấp CCCD lưu động cho người dân.

Công an huyện Phú Xuyên tổ chức cấp CCCD lưu động cho người dân.

Làm việc cả thứ 7 và chủ nhật

Ngày 11/3, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an huyện Phú Xuyên (TP. Hà Nội) về tổ chức thu nhận lưu động hồ sơ cấp CCCD, Công an thị trấn Phú Minh đã phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức thu nhận lưu động hồ sơ cấp CCCD tại Công an thị trấn.

Việc tổ chức thu nhận lưu động hồ sơ cấp CCCD sẽ giảm thời gian đi lại cho người dân, góp phần đơn giản hóa công tác cải cách thủ tục hành chính.

Ghi nhận của PV Báo GD&TĐ, việc cấp CCCD được đơn giản hóa rất nhiều thủ tục. Người dân chỉ cần đem theo sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc CMND là được các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn làm thủ tục để cấp thẻ CCCD. Mọi thủ tục, thông tin đảm bảo chính xác, không phải chờ đợi lâu hay nhầm lẫn để phải mất nhiều thời gian, công sức làm lại.

Thẻ CCCD có gắn chip điện tử (còn gọi là thẻ căn cước điện tử (e-ID)) là một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, có thể đóng vai trò là thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia. Nó có giá trị chứng minh về CCCD và cho phép người dùng tiếp cận nhiều dịch vụ vốn đòi hỏi hàng loạt giấy tờ khác nhau.

Thượng úy Nguyễn Văn Giỏi, Tổ trưởng Tổ cấp CCCD lưu động tại Phú Minh chia sẻ, để đạt mục tiêu đến ngày 30/6 sẽ cấp CCCD cho tất cả công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn huyện, Công an huyện Phú Xuyên sẽ triển khai mở đợt cao điểm tiến hành cấp CCCD lưu động ở các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học từ nay đến ngày 30/6/2021.

Đồng thời, việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD được tiến hành 12h/ngày, làm việc cả ngày thứ 7, chủ nhật cũng như các ngày lễ. Tùy vào điều kiện thực tế tại các địa phương, đơn vị, công an huyện sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiến hành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 khi đến thực hiện làm thẻ.

Còn theo Trung tá Lại Viết Cường, Trưởng Công an thị trấn Phú Minh, cấp CCCD lưu động không chỉ tạo dư luận quan tâm mạnh mẽ đến công tác cấp thẻ CCCD mà còn cập nhật tốt cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Qua đó, thực hiện các biện pháp tổng thể, củng cố công tác nghiệp vụ. Góp phần tăng cường phối hợp với công an các địa bàn trong công tác tiếp nhận hồ sơ CCCD gắn chíp điện tử được hoàn thiện hơn.

Hầu hết người dân trên địa bàn thị trấn Phú Minh đến làm CCCD đều chia sẻ khi nghe được làm CCCD gắn chíp rất hiện đại, mọi người đều cảm thấy rất tò mò và đến trụ sở Công an thị trấn rất sớm.

Thủ tục nhanh gọn thuận tiện cho người dân.

Sau khi làm xong thì thấy tiện lợi hơn khi làm chứng minh nhân dân. Không cần phải lăn tay qua mực đen, không cần viết tờ khai, mà chỉ cần mang hộ khẩu, đọc thông tin cá nhân, lực lượng Công an sẽ vào hệ thống dữ liệu dân cư về quốc gia đã được Bộ Công an cập nhật, trích xuất dữ liệu, rất nhanh gọn.

“Hay tin có mấy chú công an đến địa phương làm thẻ CCCD lưu động, không chỉ riêng tôi mà nhiều bà con khác ở thị trấn rất nô nức, phấn khởi. Tôi bị tai biến, đi lại khó khăn, đây là cơ hội để tôi thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ CCCD…”, ông Đỗ Xuân Thủy, người dân thị trấn Phú Minh hồ hởi nói.

Nhanh gọn và thiết thực

Tờ mờ sáng, các chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Phú Xuyên đã có mặt tại “điểm hẹn” là đồn Công an thị trấn Phú Minh, để tiến hành làm thủ tục cấp thẻ CCCD lưu động.

Bà Phùng Thị Lội (người dân thị trấn Phú Minh) chia sẻ, sáng sớm bà tranh thủ đưa chồng đến để làm thủ tục cấp CCCD. “Tôi thấy việc cấp phát thẻ CCCD lưu động tại địa phương rất thuận tiện cho bà con, thay vì người dân phải mang hồ sơ đến Công an huyện, cách đây chừng 10 cây số, đi lại xa xôi, tốn kém thời gian, chi phí…”, bà Lội nói.

Cùng tâm trạng phấn khởi đó, bà Phùng Thị Thơm (64 tuổi), người dân ở tiểu khu đường cũng sắp xếp thời gian đến để làm thủ tục cấp thẻ CCCD.

Bà Thơm nói: “Tôi chỉ biết đọc bập bẹ vài chữ, nhờ mấy chú công an nhiệt tình, giúp tôi các thông tin mất một chút thời gian là xong thủ tục. Tôi mừng lắm!”.

Lực lượng Công an huyện Phú Xuyên làm việc cả thứ 7 và chủ nhật để hỗ trợ cấp CCCD cho người dân.

Ông Gắn – người dân thị trấn Phú Minh bộc bạch: “Tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn. Nay có cán bộ trực tiếp đến địa phương làm CCCD cho bà con, tôi và vợ cũng tranh thủ đến làm thủ tục”.

Công an thị trấn Phú Minh cùng với chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổ cấp phát thẻ CCCD lưu động thực thi nhiệm vụ. Để thực hiện được buổi làm CCCD lưu động như thế này, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội lên kế hoạch từ trước, phối hợp Công an thị trấn rà soát và lập danh sách công dân có nhu cầu làm thẻ CCCD.

Đồng thời, việc tuyên truyền cho người dân bằng hình thức niêm yết thông báo công khai và qua hệ thống truyền thanh của thị trấn về độ tuổi, cách thức, thủ tục làm CCCD. Người dân có nhu cầu sẽ đến Công an thị trấn Phú Minh khai báo đầy đủ thông tin.

Đối với những người cao tuổi, cán bộ sẽ hướng dẫn cụ thể để khai cho đúng. Theo quy định, người dân trên 60 tuổi, chỉ có năm sinh mà không có ngày, tháng sinh, thì chỉ cần mang theo sổ hộ khẩu gốc, 1 tờ khai và tờ cam kết chọn ngày 1 tháng 1 của năm sinh đó (hai tờ giấy này đã được hướng dẫn viết từ trước) và 1 CMND (nếu có) để hoàn thiện hồ sơ. Riêng trường hợp dưới 60 tuổi, chỉ có năm sinh, không có ngày, tháng sinh thì phải có giấy đăng ký khai sinh…

Thẻ CCCD có gắn chip điện tử có thể đóng vai trò là thiết bị nhận diện, xác thực danh tính và chìa khóa truy cập thông tin công dân trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Khi cơ sở dữ liệu quốc gia được đồng bộ trên toàn quốc nó có giá trị vừa chứng minh về CCCD đồng thời cho phép người dùng tiếp cận nhiều dịch vụ vốn đòi hỏi bằng hàng loạt giấy tờ khác nhau như: giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, bảo biểm xã hội...

Tổ cấp phát thẻ CCCD lưu động đã hoàn tất thủ tục cấp thẻ cho gần 300 người dân ở thị trấn Phú Minh.

Đại úy Vũ Thị Hảo, Đội phó Đội phong trào (Công an huyện Phú Xuyên) cho biết, đây là lần thứ 5 chị tham gia buổi cấp phát thẻ CCCD lưu động. “Dù công việc nhiều, người dân đến làm thủ tục khá đông, nhưng tôi không mệt mà cảm thấy rất vui vì được góp sức mình giúp cho bà con thuận tiện trong việc thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ…”, Đại úy Hảo chia sẻ.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nguoi-dan-thu-do-hao-hung-di-lam-the-can-cuoc-cong-dan-VR8IIaUGg.html