Người dân Thủ đô bức xúc vì đường phố đang đẹp bỗng dưng bị đào xới nhếch nhác dịp cận Tết

Nhiều tuyến đường thời gian này xuất hiện tình trạng đào xới để hạ cáp ngầm khiến không ít người dân bức xúc.

Theo ghi nhận của Báo Gia đình & Xã hội tại nhiều tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện việc đào xới mặt đường để hạ các loại dây cáp, lắp cống, thi công vỉa hè... Tuy nhiên, đơn vị thi công không hoàn trả mặt đường theo đúng hiện trạng gây nên sự bức xúc đối với đông đảo người dân.

Đường Hàm Nghi đoạn giao với Nguyễn Văn Giáp (Mỹ Đình) được thảm nhựa cách đây không lâu tạo điều kiện cho người và các phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, vào đêm ngày 22/12 vừa qua, một nhóm đào đường đã tiến hành thi công xới tung mặt đường gây bức xúc cho người dân.

Đường Hàm Nghi đoạn giao với Nguyễn Văn Giáp (Mỹ Đình) được thảm nhựa cách đây không lâu tạo điều kiện cho người và các phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, vào đêm ngày 22/12 vừa qua, một nhóm đào đường đã tiến hành thi công xới tung mặt đường gây bức xúc cho người dân.

Anh Hùng - một nhân viên sửa xe máy cho biết: "Đường đang đẹp thì bỗng nhiên bị đào xới tung lên, trong khi đó đơn vị thi công không hoàn trả mặt đường đúng như hiện trang ban đầu".

Theo ghi nhận, sau khi đào xới đơn vị thi công hoàn trả mặt đường khá ẩu, thậm chí đổ nhựa thấp hơn so với mặt đường đến 3cm gây cản trở giao thông cũng như ảnh hưởng đến việc di chuyển của người dân.

Nhiều chủ phương tiện xe máy buộc phải tránh đưa bánh xe vào khu vực rãnh đào để không bị ngã.

Cũng trên đường Hàm Nghi, nhiều vị trí cũng bị đào xới và hoàn trả cẩu thả, thiếu trách nhiệm.

Người dân di chuyển trên đường Lê Quang Đạo bị ảnh hưởng do đơn vị thi công đường đua rào chắn.

Nhiều phương tiện xe máy, ô tô phải leo vỉa hè.

Trên đường Hồ Tùng Mậu cũng xuất hiện việc đào xới vỉa hè gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông cũng như người đi bộ.

Đường Ngô Minh Dương nút giao Võ Chí Công bị "cày xới" khiến người dân phải thận trọng khi di chuyển.

Trên đường Xuân La (Tây Hồ - Hà Nội), nhiều vị trí bị đào xới để hạ cáp ngầm.

Trong một con ngõ, người dân phải chịu cảnh bẩn thỉu, nhếch nhác.

Theo người dân, đơn vị thi công đào xới mặt ngõ cách đây 1 tuần nhưng vẫn chưa hoàn trả lại.

Nhiều đoạn hoàn trả lại nhưng cẩu thả khiến người dân bức xúc.

Sau khi đào xới tung mặt ngõ, đơn vị thi công láng xi-măng tạm bợ khiến người dân chật vật di chuyển.

Ngõ 23 Xuân La sau khi hoàn trả mặt đường, người dân cho biết mỗi khi trời mưa nước đọng lại do chỗ cao chỗ thấp.

Nhiều đoạn sau khi hoàn trả bị hư hỏng hoặc không thi công hết.

Trên đường Lạc Long Quân, đơn vị thi công nắp cống thoát nước cũng đào xới để lắp đặt. Những "lô cốt" nằm chình ình giữa đường suốt nhiều ngày nay trên mặt đường ảnh hưởng đến các phương tiện di chuyển.

Nhiều chủ phương tiện giao thông phải luồn lách để di chuyển qua khu vực lắp đặt cống thoát nước.

Cũng trên đoạn đường này, xuất hiện tình trạng mặt đường bị cào lên để thảm nhựa khá nguy hiểm cho các phương tiện xe máy di chuyển qua.

Vị trí cào mặt đường để thảm lại nhựa vẫn chưa được thực hiện nên ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống của người dân Thủ đô.

Lê Bảo

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguoi-dan-thu-do-buc-xuc-vi-duong-pho-dang-dep-bong-dung-bi-dao-xoi-nhech-nhac-dip-can-tet-20191225153056281.htm