Người dân thôn Hoành đồng ý thả Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức

Sáng 21.4, tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), ông Bùi Viết Hiểu - Trưởng ban Thanh tra nhân dân xã Đồng Tâm cho biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa gọi điện thông báo cho ông rằng sẽ về gặp gỡ, đối thoại với người dân.

Bản tường trình của ông Đặng Văn Cảnh. Ảnh: Cao Nguyên

Theo thông tin của PV Lao Động từ thôn Hoành, ông Lê Đình Ba - Phó trưởng thôn Hoành cho báo chí biết: "Bản thân tôi là người bị giam giữ mấy ngày qua. Tôi thấy việc làm của nhân dân xã Đồng Tâm còn có những điều chưa đúng. Tuy nhiên, thay mặt người dân xã Đồng Tâm, tôi xin lỗi lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Mong Đảng, Nhà nước có thể xem xét nguồn cơn sâu xa khiến nhân dân đã dẫn đến sai sót này".

Theo ông Ba, nguyên nhân một phần là do chính quyền địa phương khi tiếp nhận đơn thư nhưng không giải quyết.

Ông Bùi Viết Hiểu đã đọc bài tường trình của ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức về việc trong thời gian ông Cảnh bị giữ tại thôn Hoành, ông không bị đánh đập hay lăng mạ gì. Ông Hiểu cho biết người dân sẽ thả ông Cảnh.

Ông Bùi Viết Hiểu thay mặt người dân thôn Hoành thông báo thả ông Đặng Văn Cảnh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Mỹ Đức.

Xuân Hải - Cao Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/nguoi-dan-thon-hoanh-dong-y-tha-truong-ban-tuyen-giao-huyen-uy-my-duc-657818.bld