Người dân thế giới tin tưởng TT Putin nhiều hơn TT Trump

Khảo sát ý kiến toàn thế giới gần đây từ Trung tâm nghiên Pew cho biết, Tổng thống Vladimir Putin được tín nhiệm nhiều hơn so với Tổng thống Donald Trump.

Các nhà phân tích cho rằng, chính sách ngoại giao “ được cho là khiêu khích và có phần ích kỷ” khiến cho Mỹ mất đi ít nhiều tín nhiệm.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. Ảnh:Reuters

Các cuộc chiến tranh thương mại giữa các siêu cường, việc tăng cường các hoạt động quân sự ở nước ngoài và quan hệ rạn nứt giữa một số nước khiến cho phiếu tín nhiệm dành cho Tổng thống Trump ít đi thông qua cuộc khảo sát.

Theo nghiên cứu gần đây từ nhóm chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu Pew, người dân hiện tại đang đặt niềm tin vào Tổng thống Vladimir Putin nhiều hơn là Tổng thống Donald Trump. Cuộc khảo sát của Pew tiến hành ở 25 nước khắp thế giới cùng với 26.000 người tham gia khảo sát.

30% người tham giam khảo sát tin tưởng chính sách ngoại giao của Tổng thống Nga. Trong khi đó, chỉ có 27% phiếu khảo sát bày tỏ tin tưởng vào các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chủ tịch Tập Cận Bình đạt số phiếu tín nhiệm là 34% trong khi Thủ tướng Đức Merkel dẫn đầu số phiếu tín nhiệm (52%).

Bình luận về lý do sau kết quả khảo sát, các nhà phân tích từ Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết, người dân khắp thế giới lo lắng về vị trí của Mỹ trong mối quan hệ quốc tế.

Trung tâm nghiên cứu Pew cũng khảo sát các suy nghĩ của người Nga với Tổng thống Donald Trump và các chính sách của Mỹ. Đánh giá về mức độ đối sách của Tổng thống Trump trong tương quan với Nga chỉ chiếm khoảng 25%.

Trong khi đó, tỷ lệ người Nga nghĩ rằng Tổng thống Trump đang có quyết định đúng đắn trên trường quốc tế chỉ còn 19%, thấp hơn hẳn so với năm 2013 (chiếm 53%).

Quan điểm của người Nga về một nước Mỹ tốt đẹp đã giảm xuống còn 26%.

Vào tháng 1 năm nay, nhóm nghiên cứu Nga Levada đã công bố các kết quả khảo sát và cho biết, khoảng 66% người Nga cho rằng đất nước của họ có nhiều kẻ thù trên trường quốc tế. Khi được hỏi quốc gia nào đang căng thẳng nhiều nhất với Nga thì 68% phiếu khảo sát nhận định là Mỹ. Trong khi đó, liên minh châu Âu xếp thứ 3 với 14%.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nguoi-dan-the-gioi-tin-tuong-tt-putin-nhieu-hon-tt-trump-367848.html