Người dân thành phố Hồ Chí Minh chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Tính đến sáng 13-3, sức khỏe của bệnh nhân nhiễm Covid-19 duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh có tiến triển tốt. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được người dân tích cực tham gia.

Mọi thứ trong tầm kiểm soát

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến sáng 13-3, sức khỏe bệnh nhân số 32 nhiễm Covid-19 từ Anh, được gia đình đưa về nước điều trị, đã có tiến triển tốt.

Cụ thể, bệnh nhân N.H.T.T, sinh năm 1996, hiện không sốt, sinh hiệu tạm ổn, khí máu động mạch trong giới hạn bình thường, đã giảm ho nhiều, ăn uống tốt, ngủ được.

Đây là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến thời điểm này. Ba bệnh nhân trước đó (bao gồm hai cha con người Trung Quốc và một Việt kiều Mỹ, đều nhiễm Covid-19 từ Vũ Hán, Trung Quốc), đã được điều trị khỏi bệnh.

Cũng tính đến sáng 13-3, toàn thành phố không có trường hợp nào phải chờ xét nghiệm Covid-19. Số người đang cách ly tập trung tại các địa điểm của thành phố là 292 người. Tổng số người cách ly tại các cơ sở quận, huyện là 436 người. Số người đang cách ly, theo dõi tại nhà và nơi cư trú là 547 trường hợp.

Người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch

“Anh rửa tay bằng cồn sát khuẩn này. Chúng ta cùng phòng, chống dịch”, anh Trương Quang Long, tài xế taxi Vinasun nói qua lớp khẩu trang với người khách vừa bước lên xe của mình và đưa ra chai nước khử khuẩn. Người khách vui vẻ chìa tay đón nhận. Cả khách và tài xế đều vui vẻ cười xòa.

Đến thời điểm này, mọi công sở, mọi tòa nhà văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh đều để ở quầy lễ tân những chai nước rửa tay khử khuẩn. Nhân viên lễ tân liên tục nhắc nhở khách đến làm việc đeo khẩu trang và rửa tay trước khi vào thang máy. Nhiều tòa nhà văn phòng ở quận 7 còn có nhân viên dùng nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt khách ra vào.

Các bạn trẻ tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hạn chế tối đa các cuộc họp có hơn 100 người tham gia, tăng cường các hình thức họp trực tuyến. Tại các cuộc họp nhỏ lẻ khác, những người tham gia đều đeo khẩu trang khi tham dự.

Sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Báo chí thành phố phát hành video hướng dẫn phòng, chống dịch, các ngành, các cấp và các cơ quan tổ chức khác cũng đã vào cuộc.

Tại quận 1, Quận đoàn đã chủ động xây dựng một video clip ngắn, hướng dẫn nhanh việc mỗi người tự phòng, chống dịch Covid-19, thông qua những hình ảnh đồ họa sinh động, bắt mắt. Video này được các doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn tiếp nhận, bớt thời lượng quảng cáo để phát trên các màn hình lớn ở các ngã tư đông đúc và điểm công cộng có nhiều người qua lại.

Nhiều ngân hàng cũng tận dụng màn hình điện tử lớn của mình ngoài mặt tiền phố lớn để phát những thông điệp về phòng, chống dịch Covid-19. Anh Đỗ Sơn Vinh, nhân viên một ngân hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho biết, việc làm này vừa đóng góp vào việc tuyên truyền phòng, chống dịch, vừa quảng bá hình ảnh ngân hàng thân thiện với người dân trong mùa dịch.

Phát huy tinh thần xung kích, theo sự hướng dẫn của Sở Y tế, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch huy động lực lượng sinh viên năm cuối của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và đội ngũ y, bác sĩ trẻ tuổi của Hội Thầy thuốc trẻ thành phố sẵn sàng tham gia tình nguyện phòng, chống dịch bệnh khi có yêu cầu.

Thu Hoài - Tuệ An

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/960996/nguoi-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-chung-tay-phong-chong-dich-covid-19