Người dân thành phố Hồ Chí Minh áp dụng '4 tại chỗ' để chống lại nCoV

Cùng với ngành Y tế và các cấp chính quyền, nhiều người dân, doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra (nCoV) theo đúng phương châm '4 tại chỗ': Lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Chung cư Jamila Khang Điền (quận 9) chủ động tổ chức đo thân nhiệt cho cư dân, phòng tránh nCoV. Ảnh: Thu Trinh

Khu dân cư chủ động chống dịch

Chị Hoàng Mỹ Hạnh, 45 tuổi, ở số 60/68 đường Lâm Văn Bền (quận 7) hướng dẫn cậu con trai 17 tuổi cùng mình pha chế nước rửa tay diệt khuẩn, với nguyên liệu dễ mua gồm cồn 70 độ, nước cất và tinh dầu cùng chút tinh thể nano bạc. “Đây là chuyên môn của tôi, nên tôi hướng dẫn cháu làm để vừa ý thức hơn việc giữ vệ sinh, vừa học hỏi, thử nghiệm…”, chị Hạnh nói.

Không quá vội vàng lao đi mua gom khẩu trang và nước rửa tay khô, chị Hạnh và nhiều người khác bình tĩnh thu nhận thông tin, phân tích tình hình và tự đưa ra các phương án bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình. Nắm bắt thông tin về sử dụng khẩu trang khi phòng dịch bệnh, 4 thành viên trong nhà đều dùng khẩu trang vải than hoạt tính, có thể sử dụng nhiều lần, nếu giữ vệ sinh đúng cách.

Còn tại chung cư Sunview, đường D2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Ban Quản trị và Ban Quản lý tòa nhà chủ động bố trí nước rửa tay diệt khuẩn ở các thang máy và khẩu trang miễn phí ở quầy lễ tân. Các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch cúm được dán mọi nơi, nhắc nhở cư dân giữ vệ sinh chung. Ông Ngô Anh Duy, Trưởng ban Quản lý chung cư cho biết: “Chúng tôi liên hệ chặt chẽ với y tế địa phương để phối hợp cách ly các trường hợp cần thiết, nhất là khi chung cư đón nhiều người trở về sau các chuyến du lịch dịp Tết Nguyên đán vừa qua”, ông Duy cho biết.

Vào thời điểm này, trên các đường phố đầy nắng ở thành phố Hồ Chí Minh, có rất nhiều xe taxi mở cửa kính khi không khách. Giải thích về điều này, anh Đỗ Kim Long, tài xế VinaSun cho biết: Theo tài liệu tuyên truyền, vi rút corona dễ bị tiêu diệt dưới ánh nắng mặt trời. Khi không có khách, các lái xe mở cửa kính để giữ vệ sinh xe. “Còn khi có khách, chúng tôi được hướng dẫn để nhiệt độ ở mức 26 độ C”, anh Long chia sẻ.

Công sở, trường học cũng vào cuộc

Nhiều doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh chủ động bố trí nước rửa tay sát khuẩn cho người lao động trước khi vào làm việc.

Tại tòa nhà văn phòng số 105 Tôn Dật Tiên, quận 7, từ nhiều ngày qua luôn có một chốt bảo vệ túc trực. Khi có khách đến làm việc, nhân viên bảo vệ cúi chào lịch sự, đề nghị được đo thân nhiệt khách bằng máy đo cầm tay. Khẩu trang y tế cũng được chuẩn bị sẵn để trang bị cho khách hay nhân viên làm việc tại đây nếu họ quên mang theo.

Tại hệ thống Trường Dân lập Duy Tân trên đường Nguyễn Giản Thanh, quận 10, bà Nguyễn Thị Sơn - phụ trách khối trường từ tiểu học đến đại học cho biết: Trường và ngành Y tế quận thường xuyên liên lạc, phối hợp với nhau, sẵn sàng giải quyết các vấn đề phát sinh.

“Lần dịch SARS trước đây, chúng tôi cũng có vài học sinh bị nhiễm, nhưng đã cùng với ngành Y tế quận và thành phố xử lý kịp thời, điều trị thành công. Vì vậy, nhà trường không quá lo lắng nhưng cũng không chủ quan trước dịch nCoV lần này. Chúng tôi đã phối hợp, chuẩn bị mọi điều kiện vật chất tốt nhất đón học sinh đi học trở lại”.

Để tăng cường truyền thông đến người dân về các phương pháp nhận biết, phòng, chống lây nhiễm nCoV, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đã cho xuất bản 5 triệu cuốn sách hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, trong đó, các nội dung được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu với nhiều hình minh họa sinh động. Những tài liệu này được phát miễn phí đến từng hộ dân, cơ quan, trường học.

“Ngoài 5 triệu bản tiếng Việt, Sở Thông tin và Truyền thông còn xuất bản 200.000 bản tiếng Anh và 200.000 bản tiếng Hoa để phát cho du khách. Tất cả các bản PDF tài liệu này cũng được đưa lên mạng để người dân và du khách dễ tiếp cận hơn”, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết.

Tuệ An - Phương Nam

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/957760/nguoi-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-ap-dung-4-tai-cho-de-chong-lai-ncov