Người dân 'tay xách nách mang' vội vã rời Thủ đô về quê ăn Tết

Hàng vạn người dân tay xách nách mang vội vã ra bến xe rời Hà Nội về quê ăn Tết khiến nhiều tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Theo ghi nhận, trưa 22/1(tức 28 Tết), tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), hàng nghìn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, quần áo, quà bánh ra đặt vé xe khách về quê chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo ghi nhận, trưa 22/1(tức 28 Tết), tại bến xe Giáp Bát (Hà Nội), hàng nghìn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, quần áo, quà bánh ra đặt vé xe khách về quê chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đại điện bến xe Giáp Bát, năm nay lượng người dân về quê đông nhưng không dồn dập, ngay từ những ngày 23 tháng Chạp đã có rất nhiều học sinh, sinh viên đã về quê nên không còn tình trạng ùn tắc, chen lấn để lên xe.

Ghi nhận tại các quầy vé khá vắng khách.

Nhiều tuyến xe khách đường ngắn như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình luôn trong tình trạng đông. Trong khi đó, các tuyến xe khách về Thanh Hóa, Nghệ An... hành khách phải xếp hàng đợi tới lượt lên xe.

Ai cũng vội vã, nhanh chóng ra xe để về quê.

Nhiều người mang đào Nhật Tân về chơi Tết.

Thú cưng cũng theo chủ về quê ăn Tết.

Ghi nhận của PV tại một số tuyến đường Giải Phóng, Ngọc Hồi… lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông tại một số đoạn xảy ra ùn tắc.

Thời tiết sáng ngày hôm nay khá đẹp, nên nhiều người chọn cách đi xe máy về quê.

Đồ đạc được gói ghém chất chồng trên chiếc xe máy.

Nhiều tiểu thương tranh thủ mua quất, chuối... để về chuẩn bị cho Tết.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dan-tay-xach-nach-mang-voi-va-roi-thu-do-ve-que-an-tet-20200122142755234.htm