Người dân Tây Tựu tất bật vào vụ thu hoạch hoa loa kèn

Cứ tháng 4 hàng năm, người dân làng hoa Tây Tựu, Hà Nội lại tất bật vào vụ thu hoạch hoa loa kèn. Năm nay, hoa nở sớm, người dân hy vọng giá bán cao, bù những tháng ế ẩm vì dịch COVID-19.

 Thời điểm này đang bước vào vụ thu hoạch chính, người dân tất bật cắt hoa mang đi bán. Mỗi ngày, một hộ dân cắt hàng ngàn bông, hoa cắt đến đâu được đưa đi tiêu thụ đến đó. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thời điểm này đang bước vào vụ thu hoạch chính, người dân tất bật cắt hoa mang đi bán. Mỗi ngày, một hộ dân cắt hàng ngàn bông, hoa cắt đến đâu được đưa đi tiêu thụ đến đó. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thời điểm này đang bước vào vụ thu hoạch chính, mỗi vườn có hàng ngàn bông hoa loa kèn.(Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thời điểm này đang bước vào vụ thu hoạch chính, người dân tất bật cắt hoa mang đi bán. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

So với mọi năm, hoa loa kèn năm nay được giá, với giá bán từ 130.000-170.000 đồng/bó (100 bông) tại ruộng. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Nếu được chăm sóc tốt, một cành loa kèn có thể cho tới 4-5 bông. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Thời điểm này đang bước vào vụ thu hoạch chính, mỗi vườn có hàng ngàn bông hoa loa kèn. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Những bó hoa được người dân mang xuống phố bán. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Hoa loa kèn thường được trồng vào tháng 8, tháng 9 năm trước; đến tháng 3, tháng 4 năm sau mới được thu hoạch. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Người dân tưới nước giữ hoa tươi cho đến lúc cắt hoa mang đi bán. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Người dân tưới nước giữ hoa tươi cho đến lúc cắt hoa mang đi bán. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Người dân làng Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa bán cho mối buôn hoặc đem ra chợ bán. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Hoa loa kèn bung nở, báo hiệu một mùa hè sắp về. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-nguoi-dan-tay-tuu-tat-bat-vao-vu-thu-hoach-hoa-loa-ken/704161.vnp