Người dân Tây Nguyên được tặng hơn 100 nghìn khẩu trang phòng virus corona

Trên địa bàn Tây Nguyên, nhiều doanh nghiệp đang hỗ trợ cộng đồng phòng ngừa dịch bệnh do virus corona gây ra bằng cách tích cực tuyên truyền, trao tặng hàng trăm nghìn khẩu trang đạt chuẩn cho các ngành Y tế, Giáo dục, và dân chúng.

Nhà thuốc Phúc Thịnh tặng hơn 2000 khẩu trang miễn phí

Nhà thuốc Phúc Thịnh tặng hơn 2000 khẩu trang miễn phí

Gần 1 tuần qua, dân chúng các tỉnh Tây Nguyên ào ạt lùng mua khẩu trang y tế, nước súc miệng, nước rửa tay làm “sốt” thị trường. Đa số siêu thị, cửa hàng thuốc tây phải thông báo đã hết hàng. Có nơi tranh thủ bán khẩu trang với giá đắt gấp 3-5 lần khiến khách hàng bức xúc, phản ánh lên các trang mạng xã hội khiến Sở Y tế các tỉnh phải thành lập những đoàn thanh kiểm tra, lập biên bản xử phạt hoặc nghiêm khắc cảnh cáo, chấn chỉnh.

Trong khi đó, một số cửa hàng thuốc tây ngay ngày mở cửa đầu tiên sau tết đã chủ động cấp phát miễn phí khẩu trang cho dân. Chủ nhà thuốc Phúc Thịnh cho biết toàn bộ nguồn hàng khẩu trang của tiệm sẽ không bán, mà tặng cho bất cứ ai có nhu cầu.

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương II chi nhánh Tây Nguyên tặng hơn 1 vạn khẩu trang tại các trường học

Ông Phạm Đăng Khoa- Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết: Từ ngày 31/1 Sở đã chủ động triển khai Chỉ thị của lãnh đạo các cấp về phòng chống dịch bệnh. Sáng ngày 3/2, Sở ghi nhận nghĩa cử tặng hơn 11 nghìn khẩu trang cho các trường Mầm non-Tiểu học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương II chi nhánh Tây Nguyên.

Ngoài việc trao tặng khẩu trang, doanh nghiệp còn kết hợp tuyên truyền cách phòng trừ dịch bệnh

Lãnh đạo Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương II chi nhánh Tây Nguyên cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của thị trường và dịch bệnh, cán bộ nhân viên Công ty đã nhất trí sử dụng toàn bộ nguồn hàng khẩu trang gồm khoảng 30 nghìn chiếc mà công ty đặt sẵn, để tặng 2 ngành Y tế, Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Rất nhiều loại khẩu trang đang lưu hành trên thị trường

Hiện có rất nhiều loại khẩu trang đang lưu hành trên thị trường với giá cả khác nhau. Một chuyên gia vật tư y tế cho biết đắt nhất là loại hàng nhập khẩu từ Mỹ hiện giá bán lẻ lên tới 200 nghìn đồng/chiếc nhưng thị trường vẫn không có hàng. Tuy nhiên loại khẩu trang này sau khi mở túi vẫn chỉ có thời gian sử dụng từ 3-7 ngày, không còn giá trị khử khuẩn sau khi ... bị giặt phơi.

Loại khẩu trang đắt nhất cũng bị mất hết hoạt chất khử trùng khi người tiêu dùng giặt, phơi

Nguồn tin riêng của báo Tiền Phong ghi nhận một doanh nghiệp Dược khác của Nhà nước (DN đề nghị không nêu tên) riêng trong ngày 2/2 đã trao tặng cho dân thông qua hệ thống cửa hàng thuốc, khoảng 100 nghìn chiếc khẩu trang Y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đại diện lãnh đạo Sở Y tế Đắk Nông và Đắk Lắk đã xác nhận việc doanh nghiệp trao tặng số khẩu trang trên.

Giám đốc Công ty này cho biết trong hai ngày 3/2-4/2, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tặng nước súc miệng và hơn 100 nghìn khẩu trang đạt chuẩn nữa cho dân, tại chuỗi cửa hàng của 11 chi nhánh Công ty trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Công ty cũng tăng cường truyên truyền bằng nhiều cách, nhắc người dân tốt nhất phải tự phòng bệnh bằng nâng cao thể trạng, sống lành mạnh như 10 điều khuyến cáo của Bộ Y tế.

Khách đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột đều sử dụng khẩu trang

Bà H’Yim Kđoh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận lãnh đạo tỉnh vừa họp bàn với các sở ngành liên quan, nhất trí cho hơn 400 nghìn học sinh từ Mầm non đến Phổ thông tạm nghỉ từ ngày 4/2-9/2, phòng ngừa khả năng dịp tết vừa qua một số gia đình đưa con em đi du lịch xa trở về, dù tới nay tỉnh chưa phát hiện ca bệnh Corona nào.

Các tu sĩ cũng nhận khẩu trang và tìm hiểu cách ngừa bệnh để về phổ biến cho cộng đồng

Lãnh đạo các tỉnh khác trên Tây Nguyên cũng họp khẩn về vấn đề này. Ông Nguyễn Phúc Phận -Giám đốc Sở GD&ĐT Kon Tum cho biết ngay từ ngày hôm nay 3/2/2020, hơn 150 nghìn học sinh từ mầm non đến phổ thông, và sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng của tỉnh Kon Tum sẽ nghỉ học đến hết ngày ngày 9/2 để khử trùng trường lớp. Được biết, lãnh đạo tỉnh Kon Tum cũng đã nhất trí duyệt chi 18 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh cho công tác phòng dịch.

Chùa Tam Chúc phát hàng nghìn khẩu trang cho du khách

Dù cơ quan chức năng công bố hoãn khai lễ hội chùa Tam Chúc, nhưng hằng ngày du khách vẫn nườm nượp đổ về chùa, chính vì thế, đại diện chùa Tam Chúc đã tổ chức phát khẩu trang và nước rửa tay khử trùng miễn phí nhằm phòng ngừa dịch virus corona cho hàng nghìn du khách khi tới đây.

Du khách được phát khẩu trang khi về chùa Tam Chúc. Ảnh: H.A

Hoàng Thiên Nga

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-tay-nguyen-duoc-tang-hon-100-nghin-khau-trang-phong-virus-corona-1515320.tpo