Người dân tập thể dục kín hồ Trung Văn, bất chấp quy định phòng chống dịch

Vào mỗi sáng sớm, chiều tối, người dân lân cận lại tập trung ở hồ Trung Văn để đi tản bộ, tập thể dục. Thế nhưng, hành động này đã đi ngược với quy định của Bộ Y tế và UBND TP. Hà Nội về việc hạn chế ra khỏi nhà khi không thật cần thiết và tránh tập trung đông người.

Nằm ở vị trí giao thoa giữa 2 quận Nam Từ Liêm và Hà Đông, lọt thỏm giữa sự bao bọc của cây xanh và các tòa nhà cao tầng, hồ Trung Văn (P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm) là địa chỉ tản bộ, vui chơi, tập thể dục vô cùng thoáng đãng, mát mẻ của người dân xung quanh.

Nằm ở vị trí giao thoa giữa 2 quận Nam Từ Liêm và Hà Đông, lọt thỏm giữa sự bao bọc của cây xanh và các tòa nhà cao tầng, hồ Trung Văn (P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm) là địa chỉ tản bộ, vui chơi, tập thể dục vô cùng thoáng đãng, mát mẻ của người dân xung quanh.

Tuy nhiên trước công văn của UBND TP. Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động tập thể dục, thể thao, sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, vườn hoa, công viên để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, thì dường như người dân đã “quên” đi quy định này.

Theo ghi nhận của PV, vào mỗi buổi chiều, theo thói quen, người dân lân cận lại đổ ra hồ chạy bộ, tập thể dục.

Thế nhưng, trong điều kiện dịch bệnh bùng phát trở lại, hành động này của người dân lại đi ngược lại với quy định của Thành phố Hà Nội.

Được biết từ năm 2010, hồ Trung Văn đã được cải tạo mới nhằm góp phần tạo dựng môi trường sinh thái, cảnh quan, khu vui chơi, giải trí cho nhân dân trong khu vực sinh sống.

Với vỉa hè sát lòng hồ rộng rãi cộng thêm nhiều cây cối thoáng mát lại càng thu hút đông đảo mọi người tới hóng gió. Có lúc còn khiến "nghẽn đường" ven hồ bởi người đi lại rất đông.

Không ít các gia đình xem đây là địa điểm lý tưởng để thả diều.

Người dân tụ tập đông người, có người đeo khẩu trang đúng cách phòng chống dịch tại khu vực hồ.

Dường như ở đây rất vắng bóng lực lượng chức năng nhắc nhở người dân tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 154 ca bệnh liên quan đến cộng đồng. Hơn bao giờ hết, người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong vấn đề phòng chống dịch Covid-19.

Vì thế việc người dân vẫn ngang nhiên tụ tập đông người, không thực hiện 5K trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, rất cần sự vào cuộc hơn nữa của lực lượng chức năng./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-tap-the-duc-kin-ho-trung-van-bat-chap-quy-dinh-phong-chong-dich-861244.vov