Người dân tấp nập du xuân, thưởng ngoạn đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ xuân Canh Tý 2020 có chủ đề 'TP. Hồ Chí Minh - Vững tin tiến bước', chính thức mở cửa đón khách du xuân từ tối 22/1 (tức ngày 28 tết) đến 21 giờ ngày 28/1/2020 (mùng 4 Tết). Đường hoa là nơi du xuân không thể thiếu của người dân TP. Hồ Chí Minh mỗi dịp Tết đến.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay được thiết kế thành 3 phân đoạn chính, dài khoảng 700m với hàng ngàn bông hoa đủ sắc màu. Có gần 130 linh vật năm Canh Tý được tạo hình độc đáo, bố cục trải dài khắp trục đường Nguyễn Huệ, thể hiện đúng ý nghĩa của lễ hội tết cổ truyền.

Mới ngày mùng 1 Tết, đường hoa Nguyễn Huệ đã thu hút hàng nghìn người dân thành phố, du khách nước ngoài du xuân, thưởng ngoạn và chụp ảnh lưu niệm.

Dưới đây là những hình ảnh du xuân, thưởng ngoạn của người dân TP. Hồ Chí Minh và du khách nước ngoài, tại đường hoa Nguyễn Huệ được phóng viên báo Công Thương ghi lại ngày mồng 1 Tết Canh Tý 2020:

 Đường hoa dài 720 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều tiểu cảnh đẹp thu hút khách tham quan

Đường hoa dài 720 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với nhiều tiểu cảnh đẹp thu hút khách tham quan

Đường hoa là điểm du xuân không thể bỏ qua của nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh

Chủ đề của đường hoa năm 2020 là "TP. Hồ Chí Minh- Vững tin tiến bước"

Tiểu cảnh linh vật Canh Tý đường hoa Nguyễn Huệ được các bà mẹ thích thú cho bé chụp hình

Người dân thành phố háo hức chụp ảnh với các tiểu cảnh tại đường hoa Nguyễn Huệ

Người dân TP. Hồ Chí Minh selfie cùng gia đình đường hoa Nguyễn Huệ

Mùa xuân - mùa của tình yêu

Sắc hoa rực rỡ trên đường hoa Nguyễn Huệ

Khách du lịch nước ngoài tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Minh Khuê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguoi-dan-tap-nap-du-xuan-thuong-ngoan-duong-hoa-nguyen-hue-131876.html