Người dân sống trong lo sợ từ dự án D'Edge Thảo Điền

Nhiều nhà dân sống tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM, đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng về việc công trình dự án D'Edge Thảo Điền, do Công ty TNHH Capitaland Thanh Niên làm chủ đầu tư tại đường Nguyễn Văn Hưởng, quận 2 (TP. HCM) thi công gây lún nứt nghiêm trọng, nguy cơ sụp đổ đe dọa tính mạng của các hộ dân.

Nguy hiểm trực chờ

Ông Nguyễn Minh Châu (215/A3 Nguyễn Văn Hưởng) bức xúc cho biết, từ khi dự án D'Edge Thảo Điền bắt đầu đào móng thì nhà ông xuất hiện các vết nứt, ban đầu thì nhỏ, sau dự án càng đào sâu thì càng bị nứt lớn và lan ra nhiều chỗ khiến gia đình ngày đêm lo lắng.

Nền nhà của ông Châu bị sụt lún trơ hàm ếch vào sâu nhiều mét

Cũng theo ông Châu, dự án D'Edge Thảo Điền có độ rung chấn ảnh hưởng đến hàng chục mét, khiến cho nhiều gia đình xung quanh dự án đều bị ảnh hưởng.

Trước thực trạng trên, ông Châu và nhiều hộ dân đã kiến nghị lên chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư vẫn chưa đưa ra mức giá bồi thường hay có phương hướng di dời người dân đi, hoặc mời đơn vị giám định kiểm tra chất lượng công trình.

"Họ cho rằng nhà chúng tôi bị nứt không phải do dự án D'Edge Thảo Điền gây ra mà là do một nguyên nhân khác dẫn đến nên không thỏa hiệp được đền bù", ông Châu bức xúc.

Sau nhiều động thái quyết liệt của người dân, chủ đầu tư mới có động thái qua nhà ông Châu kê kè, chống đỡ để khỏi sập chứ chưa ra phương án hỗ trợ di dời tránh sự nguy hiểm này hay đưa ra mức đền bù. Trong khi đó, chủ đầu tư Capitaland Thanh Niên vẫn tiếp tục xây dựng dự án khiến người dân vô cùng bức xúc.

Bị xử phạt và đình chỉ thi công

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước bức xúc và kiến nghị của người dân, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã ra quyết định xử phạt và yêu cầu tạm ngừng thi công đối với dự án D'Edge Thảo Điền do Công ty TNHH Capitaland Thanh Niên (chủ đầu tư dự án) và Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Lê (đơn vị thi công).

Chỉ khi UBND phường can thiệp thì nhà ông Châu mới được chủ thầu thi công qua tiến hành chống sập một cách tạm bợ

Cụ thể, tại Quyết định số 708/QĐ-XPVPHC ngày 8/5/2018, Sở Xây dựng TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Capitaland Thanh Niên, xử phạt với số tiền 25.000.000đ với lý do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình gây lún, nứt công trình lân cận đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Tương tự, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Lê với số tiền 25.000.000đ.

Được biết, tại buổi làm việc giữa chính quyền địa phương, các hộ dân bị ảnh hưởng và chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công dự án D'Edge Thảo Điền, đại diện Công ty TNHH Capitaland Thanh Niên bày tỏ việc xảy ra sự cố là ngoài mong muốn. Đồng thời, công ty này cho tiến hành khảo sát toàn bộ hiện trạng các công trình ảnh hưởng để tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý và đền bù. Hiện đến tại, cơ quan giám định TP.HCM đã vào cuộc tiến hành thanh tra, kiểm tra chất lượng công trình…

Còn về phía chủ đầu tư, vừa qua gửi thông cáo đến báo chí vẫn cho rằng công ty thi công đúng chất lượng, đúng thiết kế, khi xảy ra các vấn để trên thì công ty bảo hiểm xây dựng phải có trách nhiệm trong chuyện này.

Dự án gây ảnh hưởng đến người dân thế nhưng chủ đầu tư vẫn chưa đưa ra phương án đền bù

Trả lời báo chí về vấn đề để xảy ra tình trạng nứt, sụt lún nhà người dân và trách nhiệm đền bù thì ông Chen Lian Pang, TGĐ Capitaland Thanh Niên cho rằng: Sự cố này là điều có khả năng xảy ra tại các thành phố lớn khắp nơi trên thế giới. Khi xây một công trình cao tầng ngay khu vực trung tâm thành phố, do phải đào móng rất sâu, những nhà nhỏ lân cận cũng bị ảnh hưởng. Công ty bảo hiểm có nhiệm vụ thẩm định thiệt hại và đền bù thỏa đáng cho những hộ dân xung quanh.

VĂN QUÂN (Kiến thức gia đình số 20)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nguoi-dan-song-trong-lo-so-tu-du-an-dedge-thao-dien-post219267.html