Người dân sống thấp thỏm trong những ngôi nhà 'chống nạng' chờ sập

Gần 10 năm qua, nhiều căn nhà dân tại tổ 51 (phường Mai Động – quận Hoàng Mai – TP Hà Nội) bị nghiêng lún nghiêm trọng, khiến các hộ dân rơi vào cảnh 'đi không được, ở không xong'.

Hàng chục căn nhà thuộc tổ 51, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phải bọc thép, chống nạng sắt để dựa vào chung cư cao tầng Lilama ngay sát bên cạnh.

Hàng chục căn nhà thuộc tổ 51, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phải bọc thép, chống nạng sắt để dựa vào chung cư cao tầng Lilama ngay sát bên cạnh.

Những khung sắt cỡ lớn được đấu nối trực tiếp vào tường nhà dân, chằng chịt như mạng nhện. Có thể nhìn rõ bằng mắt thường các vết nứt vỡ chạy khắp nơi trên tường nhà dân cạnh chung cư Lilama.

Những người dân sinh sống tại đây cho biết: "Vào năm 2009, sau khi đào móng để xây dựng chung cư Lilama (số 52, đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) thì hàng chục nhà dân cạnh chung cư có hiện tượng sụt lún, nứt; có trường hợp bị nghiêng cả nhà.

Những khung sắt cỡ lớn, được giăng chằng chịt như mạng nhện, nẹp tạm bợ tứ phía vào tường nhà nhiều hộ gia đình, sau đó đấu nối để dựa vào tòa nhà cao tầng thuộc chung cư Lilama.

Hiện có khoảng 14– 15 ngôi nhà bị ảnh hưởng như vậy và tất cả đều được "chống nạng" để khỏi bị đổ sập bất cứ lúc nào.

Một số hộ chuyển đi, đất bỏ hoang khiến cây cối đã mọc cao tới mái nhà hàng xóm.

Cứ mỗi khi mưa bão, dân của xóm nhà "chống nạng" lại phải di dời để đảm bảo an toàn.

Tường bị nứt toác, những thanh gia cố trải qua nhiều năm, đến nay có dấu hiệu mục.

"Mỗi khi trời mưa bão, UBND phường cho người vào để đưa chúng tôi sơ tán nơi khác vì sợ không an toàn. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi hiện nay là chính quyền, chủ đầu tư sớm có phương án giải quyết để chúng tôi an tâm sinh sống", một hộ dân sống tại đây chia sẻ.

Lê Phú/ Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nguoi-dan-song-thap-thom-trong-nhung-ngoi-nha-chong-nang-cho-sap-20190715184850509.htm