Người dân Sơn Lôi hò reo lúc 0 giờ sáng 4/3

Tối 3/3, Bộ Y tế đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ công bố chấm dứt việc cách ly với xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

23h15 phút, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công bố 2 quyết định. Quyết định đầu tiên là chấm dứt xác định hoạt động tại khu vực cấm tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.Quyết định tiếp theo về việc chấm dứt hoạt động của 12 chốt kiểm soát, cách ly, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phòng chống dịch COVID-19 ở vùng có dịch, vùng nguy cơ có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

23h15 phút, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công bố 2 quyết định. Quyết định đầu tiên là chấm dứt xác định hoạt động tại khu vực cấm tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.Quyết định tiếp theo về việc chấm dứt hoạt động của 12 chốt kiểm soát, cách ly, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ phòng chống dịch COVID-19 ở vùng có dịch, vùng nguy cơ có dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Tại buổi công bố quyết định, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu dù đã đạt được kết quả đầu tiên trong công tác chống dịch Covid-19 nhưng vẫn không được chủ quan. Đồng thời phải tiếp tục huy động toàn bộ cả hệ thống chính trị vào công tác phòng chống dịch, vẫn phải tiếp tục làm công tác tuyên truyền vận động để nhân dân tham gia vào phòng chống dịch.

Toàn cảnh buổi công bố quyết định.

Đông đảo phóng viên báo chí đã đến dự lễ công bố quyết định

Hàng rào cách lý tại xã Sơn Lôi trước giờ dỡ lệnh cấm.

Xã Sơn Lôi huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được dỡ bỏ cách ly sau 21 ngày không phát hiện ca bệnh COVID-19 mới.

Người dân vui mừng vì được tự do sinh hoạt sau 21 ngày cách ly

Đến 0 giờ ngày 4/3, hàng rào cách ly chính thức được dỡ bỏ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Các lực lượng cắm chốt sẽ được trở về nhà sau hơn 20 ngày làm nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (áo xanh) hỏi thăm động viên các tổ công tác làm việc tại Sơn Lôi.

Thế Công

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dan-son-loi-ho-reo-luc-0-gio-sang-4-3-20200304075011625.htm