Hà Nội tăng tốc các biện pháp dập dịch 'điểm nóng' Quốc Oai

Cùng với việc phong tỏa, cách ly y tế khu vực có ca nhiễm, ngành chức năng huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đang tập trung lực lượng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm khoanh vùng, dập dịch.

Theo báo cáo của UBND huyện Quốc Oai, sau 3 ngày khởi phát đến nay, ổ dịch Covid-19 trên địa bàn đã ghi nhận 20 ca dương tính tại thị trấn Quốc Oai, xã Sài Sơn, Thạch Thán, Tuyết Nghĩa. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, huyện Quốc Oai đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế đối với các khu vực liên quan.

Chợ Phủ, Quốc Oai kiểm soát nghiêm ngặt

Chợ Phủ, Quốc Oai kiểm soát nghiêm ngặt

“Bà con chúng tôi cảm thấy lo lắng dịch nguồn lây không rõ ràng. Bây giờ dân chúng tôi được tiêm đủ hết 2 mũi, tuy nhiên, cũng không được chủ quan mà vẫn thực hiện 5K và được khuyến cáo ở trong nhà, trường hợp cần thiết phải ra ngoài có một sự cảnh giác cao hơn những lúc bình thường. Vì nhà tôi trước trung tâm dịch nên lo lắng riêng cá nhân, tôi quán triệt là phải hết sức cẩn thận”, ông Hoàng Thành Trung, ở số nhà 32, phố Đồng Hương, thị trấn Quốc Oai, lo lắng.

Còn tại chợ Phủ Quốc Oai là địa điểm ghi nhận có ca F0 đã từng vào mua bán, nên nguy cơ lây lan dịch ra diện rộng rất cao. Do đó, tại các cổng chợ đều bố trí cán bộ trực chốt kiểm soát tiến hành đo thân nhiệt người dân ra vào và yêu cầu khai báo mã QR. Ông Trần Đại Từ, CTHĐQT, kiêm Giám đốc HTX TMDV Chợ Quốc Oai cho biết, đến sáng nay, số lượng người đi mua bán đã giảm chỉ còn 40% so với ngày thường.

“Trước tình hình dịch bệnh có ca F0 vào chợ, chúng tôi thực hiện nghiêm các biện pháp hướng dẫn các yêu cầu về phòng ngừa thực hiện tốt việc khai báo y tế quét mã QR, đồng thời là hạn chế việc tiếp xúc đông người, trong ngày hôm nay chúng tôi yêu cầu chủ quầy hàng phải làm hết các vách ngăn để đảm bảo phòng dịch. Hiện cơ bản là tới 98% người bán hàng được tiêm chủng, sắp tời khả năng địa phương sẽ tổ chức, cá nhân cho bà con kinh doanh trong nhóm hàng nguy cơ cao”, ông Từ cho hay.

Tại “điểm nóng” thị trấn Quốc Oai- nơi ghi nhận 8 ca dương tính, lực lượng chức năng lập rào chắn, khoanh vùng, khử khuẩn. Đồng thời thông báo đề nghị người dân trong khu vực liên quan khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Ông Nguyễn Đức Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai cho biết, đến nay trên địa bàn thị trấn đã truy vết được 165 trường hợp F1, 330 trường hợp F2, tổ chức test nhanh hơn 1100 người liên quan.

“Chúng tôi thực hiện theo phương châm điều tra xét nghiệm rộng nhưng phong tỏa hẹp để đảm bảo đời sống an sinh người dân. Cùng với đó là thực hiện nhóm zalo trong khu cách ly để nắm bắt tình hình…”, ông Phương nói.

Cùng với địa bàn thị trấn, một số xã trên địa bàn huyện Quốc Oai cũng đã ghi nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Sài Sơn, Tuyết Nghĩa.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết, tăng tốc các biện pháp phòng chống dịch, ngành chức năng đã xác định được gần 300 trường hợp F1, 1400 trường hợp F2. Các trường hợp F1 đều được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THPT Quốc Oai điểm cũ và trường THPT Quốc Oai mới. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm cho 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động các cơ quan đơn vị thuộc huyện, 100% các hộ dân trong khu cách ly phong tỏa.

“Hiện nay huyện rất bình tĩnh để kiểm tra, kiểm soát, xử lý chính xác các ổ dịch. Để làm sao khống chế được dịch bệnh nhanh nhất mà vẫn đảm bảo được hoạt động của các cơ quan đơn vị, giảm tối đa ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân”, ông Nguyễn Trường Sơn nói.

Sáng 26/10, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, bước đầu đã xác định được nguồn lây chùm ca nhiễm phức tạp ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Cụ thể, nguồn lây có thể bắt nguồn từ một cán bộ Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai có nhà ở thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai./.

Huy Nam-Sơn Lâm/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ha-noi-tang-toc-cac-bien-phap-dap-dich-diem-nong-quoc-oai-900668.vov