Người dân Sài Gòn loay hoay tìm đường thoát triều cường

Ngày 9/10, triều cường tiếp tục dâng cao, khiến hàng loạt hộ dân ở quận Bình Thạnh, quận 7 (TP.HCM) bị nước tràn vào.

Trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), triều cường dâng cao khiến đoạn đường này bị ngập trầm trọng. Hàng nghìn phương tiện lưu thông qua đường gặp khó khăn khi phải bì bõm trong nước, nhiều xe chết máy phải dắt bộ.

Cảnh sát giao thông giúp dân đẩy xe qua điểm ngập. Ảnh: Dân Trí

Nước ngập khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn. Nhiều người cố thoát ra khỏi cảnh kẹt xe đã di chuyển sang làn đường ngược lại khiến tình trạng kẹt xe thêm trầm trọng.

Tại bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh), triều cường dâng cao khiến nước tràn vào nhà dân. Nhiều hộ gia đình đã phải thức trắng đêm canh triều cường, tát nước chống ngập vào nhà.

Tình trạng kẹt xe sáng 9/10. Ảnh: Dân Trí

Chia sẻ với Pv báo Tri thức Trực tuyến, anh Chế Tài (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, đã 4 hôm trở lại đây, sáng nào anh cũng phải thức dậy lúc 3h sáng, canh nước ngập vào phòng trọ. Sáng ra, anh phải đi làm nên cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi triều cường dâng cao.

Người dân trắng đêm canh triều cường. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Triều cường dâng cao cũng tràn vào nhiều hộ dân sinh sống tại các con hẻm trên đường Bình Quới (quận Bình Thạnh), khiến cuộc sống sinh hoạt của mọi người bị đảo lộn. Mọi người phải thức dậy trong đêm, đưa đồ dùng sinh hoạt lên cao và dùng mọi vật dụng có thể ngăn nước vào nhà.

Các con hẻm trên đường Bình Quới ngập sâu. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Đến sáng ngày 9/10, các con hẻm trên đường Bình Quới vẫn ngập sâu khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nguoi-dan-sai-gon-loay-hoay-tim-duong-thoat-trieu-cuong-a247013.html