Người dân rời Hà Nội về quê đón Tết

Chiều 22-1 (28 Tết), kết thúc ngày làm việc của năm cũ, hàng nghìn người đã rời Thủ đô để trở về quê đón Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, năm nay ghi nhận tại các bến xe không có tình trạng chen lấn hay ùn tắc.

Ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội trong chiều 22-1, tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội, các phương tiện chậm chạp di chuyển trên đường.

Ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội trong chiều 22-1, tại khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội, các phương tiện chậm chạp di chuyển trên đường.

Với những người ở khu vực lân cận Hà Nội, nhiều người lựa chọn sử dụng xe máy làm phương tiện về quê.

Nhiều người mang theo cành đào Nhật Tân, mang hương vị của Thủ đô về với quê nhà.

Tết đã về gần đến ngõ, người dân đã hoàn thành gần như toàn bộ công việc để chuẩn bị đón tết Canh Tý.

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, năm nay không có tình trạng chen lấn xô đẩy hay vỡ trận như những năm trước đây.

Theo đại diện Bến xe Giáp Bát, năm nay, lượng người dân về quê đông nhưng không dồn dập, ngay từ ngày 23 tháng Chạp có rất nhiều học sinh, sinh viên đã về quê nên không còn tình trạng ùn tắc, chen lấn để lên xe.

Người dân thảnh thơi trở về quê trên những chuyến xe không nhồi nhét.

Năm nay, ban quản lý Bến xe Giáp Bát đã yêu cầu và đảm bảo các hãng xe phải đáp ứng đủ vé để phục vụ người dân về quê ăn Tết.

Người dân lỉnh kỉnh với đủ thứ đồ đạc để về quê.

Ai cũng tay xách nách mang theo các loại hàng hóa, quà Tết để trở về với gia đình.

Theo ban quản lý Bến xe Giáp Bát, nhiều tuyến xe khách đường ngắn như: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình luôn trong tình trạng đông. Trong khi đó, các tuyến xe khách về Thanh Hóa, Nghệ An... hành khách phải xếp hàng đợi tới lượt lên xe.

Càng về cuối giờ chiều 28 tháng Chạp, lượng người đổ về Bến xe Giáp Bát ngày càng đông.

Nhiều người vội vàng chạy để kịp chuyến xe cuối về quê.

Ai cũng mong muốn nhanh chóng trở về với gia đình.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-dan-roi-ha-noi-ve-que-don-tet-177644.html