Người dân ra đường nhặt lại đồ dùng sau bão số 9

Bão số 9 thổi tốc mái nhiều căn nhà, cuốn bay đồ dùng khiến người dân vất vả đi tìm lại sau khi trời lặng gió.

 Lúc 13h, bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 10 (90-100 km/h), giật cấp 12. Ảnh: Duy Hiệu.

Lúc 13h, bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất cấp 10 (90-100 km/h), giật cấp 12. Ảnh: Duy Hiệu.

Nhiều nhà dân thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quãng Ngãi, bị tốc mái sau khi cơn bão số 9 đổ bộ. Ảnh: Duy Hiệu.

Mái nhà cấp 4 phía trước của anh Mai Văn Thành, ở cảng Sa Kỳ, hỏng hoàn toàn. Anh Thành cho biết khi bão đổ bộ, gia đình anh ở căn nhà phía sau, may mắn không ai bị thương. Ảnh: Duy Hiệu.

Một căn nhà tại thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, bị sập mái tôn sau trận gió lớn sáng nay. Ảnh: Phạm Ngôn.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9 vào trưa 28/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: “Bão đã làm sập những nhà yếu, tốc mái hầu hết nhà cấp 4 và những công trình có mái lợp, cây cối đổ rất nhiều, thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt ở Quảng Ngãi và một số địa phương”. Ảnh: Thanh Đức.

Các biển quảng cáo ngoài trời không chịu được sức gió. Ảnh: Phạm Ngôn.

Cây gãy, đổ ngổn ngang ở Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Duy Anh.

Theo thống kê ban đầu, bão số 9 làm sập 34 nhà, 56.163 căn bị tốc mái, trong đó chủ yếu ở Quảng Ngãi (53.390 nhà). Ảnh: Trương Khởi.

Lưới điện quốc gia ở khu vực dân cư ven biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, bị cây gãy đè lên. Một người đàn ông mạo hiểm cố gỡ nhánh cây khỏi đường dây điện. Ảnh: Phạm Ngôn.

Đầu giờ chiều 28/10, khu vực Chu Lai lặng gió. Người dân vội chạy ra quốc lộ 1, nhặt lại đồ dùng bị gió cuốn. Một số người trèo lên mái nhà để xem xét thiệt hại. Ảnh: Ngọc Tân.

Khoảng 12h trưa, khu vực phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, ngớt mưa, người dân dùng máy bơm nước ra ngoài. Ảnh: Phạm Ngôn.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-dan-ra-duong-nhat-lai-do-dung-sau-bao-so-9-post1146950.html