Người dân Quốc Oai bất an vì xe quá tải

Trong thời gian dài vừa qua, trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã ở huyện Quốc Oai (Hà Nội), xe tải hạng nặng hoạt động cả ngày lẫn đêm chở đất đá, cát sỏi... làm rơi vãi ra đường, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khiến người dân luôn cảm thấy bất an.

Tuyến tỉnh lộ 421B giới hạn xe ô tô có tải trọng 10 tấn lưu thông nhưng thường xuyên phải “gánh” ô tô tải trọng từ 20-30 tấn đi qua.

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới trong ngày 23-10 trên tỉnh lộ 421B từ thị trấn Quốc Oai đi các xã Thạch Thán - Nghĩa Hương - Cấn Hữu - Hòa Thạch cho thấy, hàng trăm lượt xe có trọng tải 20-30 tấn ầm ầm chạy qua. Những chiếc xe tải này chủ yếu chở đất đá, cát sỏi phục vụ thi công các công trình xây dựng.

Ông Kiều Mạnh Hùng, ở xã Liệp Tuyết, thường xuyên đi qua đoạn đường này, cho biết: “Ngày nào cũng vậy, xe quá tải chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm. Khi chạy qua khu dân cư, dân sinh, trường học, xe bấm còi ồn ào, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân”.

Còn một số người dân ở xã Hòa Thạch bức xúc nói: Tuyến đường qua địa bàn xã Hòa Thạch mới được đầu tư nâng cấp đầu năm 2020, nhưng nếu cứ để tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông với mật độ cao mà không có biện pháp ngăn chặn thì tuyến đường sẽ lại nhanh chóng xuống cấp...

Tuyến đường qua địa bàn xã Hòa Thạch hằng ngày có hàng trăm lượt xe ô tô chở đất, cát lưu thông.

Xe ô tô chở cát không che chắn kỹ để rơi cát ra đường trên địa bàn các xã: Ngọc Mỹ, Nghĩa Hương...

Không chỉ hoạt động dày đặc trên tuyến đường 421B, xe quá khổ, quá tải còn “tung hoành” ở nhiều tuyến đường khác trên địa bàn huyện như: Tỉnh lộ 446 qua xã Đông Xuân, đường đê hữu Đáy (xã Yên Sơn, Phượng Cách, Sài Sơn), đường liên xã Phú Mãn, Phú Cát..., tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, khiến người dân nơm nớp lo sợ.

Hơn nữa, do xe chở quá tải trọng và không được che chắn kỹ nên đất, cát rơi vãi ra đường, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh. Nghiêm trọng nhất là ngày 17-9 vừa qua, trên tuyến đường thôn Sài Khê (xã Sài Sơn), đất rơi xuống từ xe tải gặp trời mưa to làm tuyến đường lầy lội, nhiều học sinh đã bị ngã, thương tích.

Hàng chục xe tải nối đuôi nhau trên tuyến đường 100 thuộc địa bàn thị trấn Quốc Oai.

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát giao thông và lực lượng thanh tra giao thông vận tải huyện Quốc Oai đã xử lý 93 trường hợp xe tải vi phạm, phạt hành chính 303 triệu đồng, tạm giữ 71 giấy phép lái xe ô tô, 12 giấy kiểm định an toàn kỹ thuật, 1 giấy đăng ký xe... nhưng tình trạng xe quá tải hoạt động trên địa bàn huyện vẫn không giảm.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, Chủ tịch UBND xã Đông Xuân Bùi Tiến Linh cho biết, xã đã yêu cầu các công ty khai thác đá trên địa bàn ký cam kết khi ra khỏi khu mỏ phải che chắn kỹ, không để rơi vãi đất đá ra đường...

Lực lượng cảnh sát giao thông huyện Quốc Oai xử lý trường hợp vi phạm.

Theo Phó Trưởng Công an huyện Quốc Oai Khuất Hồng Sơn, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng công an các xã, thị trấn rà soát, thống kê các đơn vị vận tải, doanh nghiệp xây dựng, chủ dự án trên địa bàn, yêu cầu ký cam kết không chở quá tải trọng; khi xe ra khỏi công trường xây dựng phải được rửa sạch, có bạt che chắn.

Công an huyện cũng kiến nghị ngành Giao thông Vận tải lắp đặt biển báo giới hạn tải trọng xe ô tô chạy trên các tuyến liên xã; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm... Có như vậy mới hạn chế được xe quá khổ, quá tải hoạt động trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: Đức Duy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/981786/nguoi-dan-quoc-oai-bat-an-vi-xe-qua-tai