Người dân 'quên' đeo khẩu trang, vô tư dạo phố Hàng Mã đón Trung Thu

Nhiều người dân đi dạo chơi đón Trung Thu ở các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Cân, Lương Văn Can (Hoàn Kiếm, Hà Nội) còn khá chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch.

 Hiện Hà Nội và cả nước đang trong thời gian dịch COVID-19 với các biện pháp phòng dịch an toàn, tuy nhiên nhiều người dân Thủ đô dạo chơi dịp Trung Thu trên các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Cân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn còn khá chủ quan, lơ là không đeo khẩu trang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện Hà Nội và cả nước đang trong thời gian dịch COVID-19 với các biện pháp phòng dịch an toàn, tuy nhiên nhiều người dân Thủ đô dạo chơi dịp Trung Thu trên các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Cân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn còn khá chủ quan, lơ là không đeo khẩu trang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mặc dù bên ngoài khu chợ Trung Thu truyền thống trên tuyến phố Hàng Mã, ban quản lý đã trưng biển yêu cầu người dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay nhưng nhiều người vẫn ngó lơ, không tuân thủ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khoảng 3 ngày nữa sẽ đến đêm rằm Trung Thu, mỗi ngày có hàng nghìn người đến các con phố bán mặt hàng đồ chơi truyền thống để tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điều này khiến con phố này ẩn chứa nhiều nguy cơ phát tán bệnh dịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dịp Tết Trung Thu 2020 có chút đặc biệt hơn so với những năm trước vì cuộc sống người dân chỉ vừa trở lại trạng thái 'bình thường mới' sau dịch COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm người dân lơ là, mất cảnh giác nhất khi không chuẩn bị các biện pháp phòng dịch cần thiết. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo quan sát, nhiều người đến đây không giữ khoảng cách an toàn. Đặc biệt, nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch dù nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hiện hữu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dù đến nay đã 27 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng nhưng vẫn còn đó rất nhiều nguy cơ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dọc con phố Hàng Mã, nhiều tiểu thương ở đây vẫn khá chủ quan với dịch COVID-19 khi gần như rất ít tiểu thương đeo khẩu trang phòng dịch cũng như xịt khử khuẩn, giữ khoảng cách an toàn. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thậm chí nhiều gia đình mang con nhỏ đi dạo chơi tại đây vẫn không đeo khẩu trang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gia đình anh Nguyễn Thanh Bình (Hải Dương) cho con nhỏ đi chơi Trung Thu dọc phố Hàng Mã. Mặc dù đây là lần đầu tiên tới đây nhưng anh Bình vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch cho cả nhà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để đón một mùa Trung Thu an lành, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần phải tuân thủ các biện pháp phòng tránh COVID-19 mà cơ quan chức năng đã đưa ra như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn... để tự bảo vệ mình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nguoi-dan-quen-deo-khau-trang-vo-tu-dao-pho-hang-ma-don-trung-thu/666576.vnp