Người dân quê nhà viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Sáng 26/9, nhiều đoàn đại biểu chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã tới viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà ở xã Quang Thiện (huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

Sáng nay, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời điểm này, lễ viếng cũng diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và quê nhà Chủ tịch nước. Tại Ninh Bình, từ sáng sớm ngày 26/9, từng dòng người đã về nơi tổ chức lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Sáng nay, lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Cùng thời điểm này, lễ viếng cũng diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM) và quê nhà Chủ tịch nước. Tại Ninh Bình, từ sáng sớm ngày 26/9, từng dòng người đã về nơi tổ chức lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đúng 7 giờ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đọc thông cáo đặc biệt tổ chức Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, danh sách Ban lễ tang gồm 37 thành viên do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban. Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến những đóng góp to lớn của Chủ tịch nước qua nhiều trọng trách khác nhau.

Tại Ninh Bình, các đoàn đại biểu của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh Ninh Bình; Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình;… vào viếng Chủ tịch nước.

Đoàn đại biểu của HĐND tỉnh Ninh Bình.

Xếp hàng chờ vào viếng, bà Đỗ Thị Mơ (SN 1945, gọi Chủ tịch nước bằng em theo vai họ hàng thông gia) chia sẻ: “Tôi vô cùng thương tiếc cậu. Cậu ra đi sớm quá. Nghe tin cậu mất, gia đình ai cũng bàng hoàng không tin”

Còn bà Bùi Thị Mơ ( SN 1965, xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn) không giấu nổi nước mắt: “Không thể tưởng tượng được bác mất rồi, đau xót lắm. Từ khi nhận tin bác mất, ngày nào tôi cũng đến giúp gia đình lo chuyện".

Các đại biểu tới phúng viếng ghi lời chia buồn tới thân quyến Chủ tịch nước trong sổ tang.

Từ sớm, các lực lượng CSGT, CSTT, công an các phường xã tại địa phương phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự từ Quốc lộ 10 về xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn.

Theo lịch trình, 7h00 ngày 26/9, Lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu được tổ chức vào 7h30 ngày 27/9 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Ngay sau khi tổ chức lễ truy điệu, khoảng 8h30 ngày 27/9 đoàn xe đưa linh cữu của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang rời Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ về qua cầu Non Nước vào địa phận Ninh Bình. Khi về đến Ninh Bình, đoàn sẽ đi qua đường Lương Văn Thăng - Trần Hưng Đạo - cầu Lim – Quốc lộ10 - Kim Sơn sau đó di chuyển về đường làng Lưu Quang, xã Quang Thiện.

Minh Đức - Thanh Huyền - Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-dan-que-nha-vieng-chu-tich-nuoc-tran-dai-quang-1327856.tpo