Người dân Quảng Ngãi không được chủ quan với tình hình mưa lũ hiện nay

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to và gió lớn, mực nước trên các sông dâng cao, gây ngập nặng tại một số huyện, đề nghị người dân không được chủ quan.

Bão số 6 đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn. Trong sáng và trưa nay (11/10) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa trung bình từ 250 – 300 mm, nhiều nơi lượng mưa lên đến 500 m. Mưa lớn kéo dài khiến nước sông lên nhanh gây ngập nhiều khu dân cư tại các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa…

Một số khu vực của huyện Bình Sơn bị ngập sâu

Một số khu vực của huyện Bình Sơn bị ngập sâu

Đến cuối giờ chiều, hiện mực nước đang đứng và có dấu hiệu xuống chậm. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương các huyện đang bị ngập sâu đề nghị và khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác đối phó với tình hình mưa lũ, trách trường hợp chủ quan, lơ là.

Chiều 11/10, ông Đàm Bàng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong sáng nay (11/10) do mưa lớn nên mực nước sông dâng cao, gây ngập nặng tại các xã Hành Nhân và Hành Dũng, nhiều hoa màu của người dân bị ngập sâu trong nước, một số tuyến đường bị chia cắt.

Người dân đưa thuyền (ghe) vào trong khu dân cư để đối phó với nước lũ.

Người dân đội mưa để thu hoạch hoa màu ngập trong nước

“Đến thời điểm hiện tại, mực nước đang xuống chậm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, chúng tôi đề nghị người dân cần tiếp tục cảnh giác đối phó với lũ có thể dâng trở lại, đặc biệt trong đêm tối. Chúng tôi cũng đã cử lực lượng túc trực 24/24 tại tất cả các xã và thị trấn trên địa bàn để ứng phó với lũ” ông Bàng cho biết thêm.

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Công lý, ông Trần Thiên Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, cho biết, trong sáng nay trên địa bàn huyện Tư Nghĩa cũng đã xảy ra tình trạng nước lũ dâng cao, gây ngập nặng tại một số khu vực, nhất là ở xã Nghĩa Điền.

Một số khu dân cư ở huyện Nghĩa Hành ngập sâu

Chính quyền huyện Nghĩa Hành cử lực lượng túc trực 24/24 để ứng phó với lũ.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 15h ngày 11/10, mực nước trên các sông: Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 4,16m, dưới mức BĐ 3: 0,34m; sông Trà Khúc tại Trạm Trà Khúc: 5,86m, trên mức BĐ 2: 0,36m; Trên sông Vệ tại Trạm sông Vệ: 4,71m, trên mức BĐ 3: 0,21m; sông Trà Câu tại Trạm Trà Câu: 5,18m, dưới mức BĐ 3: 0,32m.

Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên các sông trong tỉnh tiếp tục lên, nguy cơ có thể xảy ra sạt lở đất ở các huyện miền núi: Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long và Ba Tơ. Ngập lụt sâu trên diện rộng ở các vùng trũng, thấp ven sông tại một số địa phương thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Minh Quân

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/nguoi-dan-quang-ngai-khong-duoc-chu-quan-voi-tinh-hinh-mua-lu-hien-nay-57971.html