Người dân Quảng Nam lén lút vứt lợn chết xuống kênh

Giữa lúc 'cơn bão' dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành, người dân ở Quảng Nam lại lén lút vứt xác lợn chết xuống kênh khiến môi trường ô nhiễm.

Ngày 15/7, ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh mới tiếp nhận thông tin phản ánh về việc người dân lén lút vứt xác lợn chết xuống kênh thủy lợi ở huyện Thăng Bình.

“Chúng tôi vừa chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đi kiểm tra, kết hợp với địa phương thu gom xác lợn chết trôi nổi trên tuyến kênh chảy qua xã Bình An, huyện Thăng Bình”, ông Thanh nói.

 Xác lợn chết trôi lềnh bềnh trên tuyến kênh ở xã Bình An.

Xác lợn chết trôi lềnh bềnh trên tuyến kênh ở xã Bình An.

Những ngày vừa qua, tuyến kênh chảy qua địa phận 2 thôn An Dưỡng và An Thái (xã Bình An) xuất hiện rất nhiều lợn chết.

Những xác lợn đang trong giai đoạn thối rữa, bốc mùi hôi khủng khiếp với ruồi nhặng bu bám khiến môi trường lâm vào cảnh ô nhiễm trầm trọng.

“Trước tình hình nắng hạn kéo dài, ngày nào tôi cũng ra dẫn nước từ con kênh vào đám ruộng nhà mình. Thế nhưng, tôi không tài nào chịu thấu mùi hôi bốc lên từ dòng nước ô nhiễm.

Xác lợn trôi nổi lềnh bềnh suốt mấy ngày qua nhưng chưa thấy ai tới thu gom. Chúng tôi lo sợ số lợn chết này bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi”, bà Dương Thị L., một người dân địa phương nói.

Lợn chết bốc mùi hôi thối.

Trong khi đó, ông Trần Văn Phường, Phó Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, UBND xã chưa tiếp nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc lợn chết được thả trôi trên kênh.

Cũng theo ông Phường, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở xã Bình An vào thời điểm giữa 6 vừa qua. Đến nay, chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 10 tấn lợn.

Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 9/7, tại Quảng Nam, dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở 3.017 hộ tại 254 thôn, 89 xã, thị trấn thuộc 13 huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình, Điện Bàn, Tam Kỳ, Nam Trà My, Phú Ninh, Núi Thành, Quế Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Đại Lộc.

Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 12.000 con, khối lượng trên 585 tấn. Trong đó, dịch bệnh chủ yếu xảy ra tại các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn với quy mô nhỏ lẻ, rải rác. Việc tiêu hủy lợn được thực hiện bằng phương pháp chôn lấp trong vườn cây của các hộ, vị trí xa khu dân cư, nguồn nước.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-dan-quang-nam-len-lut-vut-lon-chet-xuong-kenh-d487013.html